Nhiều ngân hàng lớn của Nhật Bản sẽ cắt giảm hàng vạn lao động

Đài NHK của Nhật Bản ngày 21/11 đưa tin, Tập đoàn Tài chính Mizuho, một trong các tổ chức tài chính hàng đầu...

Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ ở thủ đô Tokyo - Ảnh minh họa

Đài NHK của Nhật Bản ngày 21/11 đưa tin, Tập đoàn Tài chính Mizuho, một trong các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản đã chính thức thông báo đến tháng 3/2027 sẽ cắt giảm 19.000 việc làm, tương đương 1/4 lực lượng lao động của cả tập đoàn.

Trước đó, các tập đoàn tài chính lớn khác cũng thông báo sẽ cắt giảm việc làm như Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ với kế hoạch cắt giảm 9.500 việc làm và Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui sẽ cắt giảm 4.000 công việc có sự tham gia của con người.

Kumano Hideo, nhà kinh tế, nghiên cứu viên trưởng của Viện Nghiên cứu nhân thọ DAI-ICHI khi nói về bối cảnh việc các ngân hàng lớn Nhật Bản đưa ra kế hoạch cắt giảm nhân sự đã nhận định rằng, trước đây, các ngân hàng của Nhật Bản thường thu lợi nhuận bằng cách tăng số tiền gửi của khách hàng qua mở rộng mạng lưới chi nhánh và tăng cho vay.

Tuy nhiên, sau khi nền kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng giảm phát, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản áp dụng chính sách lãi suất âm, theo đó yêu cầu các ngân hàng thương mại duy trì mức lãi suất ở mức vô cùng thấp. Điều này khiến các ngân hàng thương mại khó thu được lợi nhuận nếu chỉ dựa vào các nghiệp vụ như từ trước đến nay, là nhận tiền gửi và cho vay.

Các ngân hàng cũng bán các sản phẩm dịch vụ tín thác đầu tư cho khách hàng và thu phí. Hiện nay, giá cổ phiếu đang tăng lên, nên các ngân hàng thu được lợi nhuận lớn từ phí dịch vụ này. Tuy nhiên, bức tranh như thế sẽ không tiếp diễn mãi.

Vì thế, các ngân hàng chuyển sang Fintech - công nghệ cho phép ngân hàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng qua hệ thống máy móc điện tử, không cần đến con người. Fintech được kỳ vọng sẽ thay cách thức các tổ chức tài chính tiến hành nghiệp vụ.

Fintech cũng sẽ giảm khối lượng công việc văn phòng tại mỗi chi nhánh và chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc các chi nhánh lớn trở nên không cần thiết. Vì vậy, theo ông Hideo, các ngân hàng đang ngày càng có xu hướng cắt giảm nhân sự, thu hẹp quy mô chi nhánh, đồng thời tăng số chi nhánh.

Lê Cường

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhieu-ngan-hang-lon-cua-nhat-ban-se-cat-giam-hang-van-lao-dong-d233908.html