Nhiều nghệ sĩ guitar thế giới đến Việt Nam

Năm nghệ sĩ guitar thế giới sẽ đến tham dự đêm diễn trong khuôn khổ Liên hoan Guitar fingerstyle quốc tế (IFSGF) 2018, diễn ra vào 20 giờ ngày 25.8 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội).

Ảnh: TL

Năm nghệ sĩ này gồm nghệ sĩ Ryohei Shimoyama (Nhật Bản) có ảnh hưởng từ nhạc dân gian và nhạc rock Mỹ thập niên 1970 cùng một chút màu sắc của jazz. Còn nghệ sĩ Huang Chia - Wei (Đài Loan) thường mang đến những giai điệu êm ái, sâu lắng, cũng có lúc vui nhộn. Bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2011, nghệ sĩ Tom Lumen (Hungary) chinh phục khán giả không chỉ ở sự chăm chút trong từng nốt nhạc mà còn ở sự tương tác, kết nối với họ. Claus Boesser-Ferrari (ảnh) là một trong những nghệ sĩ chơi trên nền nhạc acoustic hàng đầu tại Đức. Mất đi cánh tay phải vì tai nạn năm 14 tuổi, Andrés Godoy (Chile) đã tạo ra kỹ thuật chơi đàn mang dấu ấn riêng của ông có tên Taptap.

Liên hoan IFSGF là sự kiện thường niên được tổ chức liên tục từ năm 2010 tại châu Á.

Ngọc An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nhieu-nghe-si-guitar-the-gioi-den-viet-nam-992499.html