Nhiều nghệ sĩ Nhật Bản, Ấn Độ sẽ biểu diễn ở Tam Chúc

'Đại lộ di sản' là chương trình nghệ thuật quốc tế, được Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào lúc 20h10 ngày 12.5 tại khu du lịch tâm linh Tam Chúc (Hà Nam), đúng vào đợt diễn ra Đại lễ Vesak 2019.

Nhã nhạc Cung đình Huế sẽ được tái hiện tại "Đại lộ di sản".

Chương trình dự kiến được tổ chức thường niên, với quy mô lớn và có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật lớn trong nước và quốc tế. "Đại lộ di sản" năm đầu tiên sẽ nằm trong chuỗi các sự kiện của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) tại khu du lịch Tam Chúc - Hà Nam. Bên cạnh các nghệ sĩ Việt Nam, chương trình có sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế như đoàn nghệ thuật quốc gia Odisha - Ấn Độ; đoàn nghệ thuật Hoàng gia Bhutan, đoàn nghệ thuật Nhật Bản, đoàn nghệ thuật Indonesia...

Với 2 phần, kéo dài 100 phút: Phần 1 của chương trình mang tên Việt Nam - Đất Phật ngàn năm, đề cập tới hành trình triết lý Phật giáo đi vào đời sống dân gian một cách giản dị và sinh tồn cùng dân tộc, hướng con người đến cuộc sống nhân văn. Ở phần 2 có tên Đại lộ di sản, khán giả sẽ được tìm hiểu những câu chuyện về di sản của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, hướng con người đến với giá trị nhân văn.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh và biên đạo múa Trần Ly Ly trong êkip tổ chức chương trình.

Chia sẻ tại họp báo thông tin về chương trình "Đại lộ di sản", bà Đặng Diễm Quỳnh - Chỉ đạo sản xuất chương trình cho biết: "Chương trình này hướng đến sự nhân văn, cuộc sống hài hòa, thánh thiện của các quốc gia. Khán giả sẽ được xem những tiết mục biểu diễn là di sản văn hóa không chỉ của Việt Nam mà còn của các nước trên thế giới".

Linh Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/nhieu-nghe-si-nhat-ban-an-do-se-bieu-dien-o-tam-chuc-731952.ldo