Nhiều ngôi sao Trung Quốc nhập quốc tịch nước ngoài

Ngôi sao võ thuật Trung Quốc (TQ) Lý Liên Kiệt đã nhập quốc tịch Singapore, theo AFP. Mấy năm nay, Lý Liên Kiệt đã từ từ chuyển 'sự nghiệp của mình' từ Mỹ sang TQ. Hai năm trước, anh đã bán căn nhà ở Los Angeles và định cư tại Thượng Hải.

Nhiều ngôi sao đồng loạt đổi quốc tịch

Được biết, ở Thượng Hải, Lý Liên Kiệt tốn 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 28 triệu USD) để mua một ngôi nhà hoành tráng. Những chuyện này được nhiều phương tiện truyền thông TQ coi là dấu hiệu ngôi sao quốc tế này định về TQ đại lục phát triển sự nghiệp của mình.

Nhưng gần đây, cuộc sống của Lý Liên Kiệt lại ngày càng nghiêng về Singapore. Năm ngoái đã có tin cho rằng Lý Liên Kiệt quyết định dọn nhà đến Singapore để hai con gái được giáo dục theo cả lối TQ và phương tây. Vì vậy, anh đã mua một căn nhà giá 14 triệu USD tại đảo quốc sư tử này.

Lý Liên Kiệt là ngôi sao TQ mới nhất nhập quốc tịch Singapore, sau khi diễn viên Củng Lợi đã tuyên thệ trở thành công dân đảo quốc này vào năm ngoái. Thực ra, nghệ sĩ TQ nhập quốc tịch nước ngoài đã không còn là chuyện lạ. Sau khi bộ phim Bá Vương Biệt Cơ đoạt giải Cành cọ vàng năm 1993 tại Liên hoan phim Cannes, đạo diễn Trần Khải Ca và vợ là Trần Hồng đã nhập quốc tịch Mỹ thông qua chính sách "di dân nhân tài kiệt xuất" của Mỹ. Còn hai vợ chồng đạo diễn Cố Trường Vệ và diễn viên Tưởng Văn Lệ, được coi là một đôi trai tài gái sắc trong làng giải trí TQ, cũng đã trở thành công dân Mỹ. Ông Trương Thiết Lâm, người đóng vai Hoàng Ama trong phim Hoàn Châu Cách Cách đã nhập quốc tịch Anh.

Ngoài ra, còn nhiều ngôi sao Trung Quốc khác đã đổi hộ khẩu sang Hongkong, khu hành chính đặc biệt của Trung Quốc, như Trương Tử Nghi, Thang Duy, nghệ sĩ piano Lang Lang và Lý Vân Địch.

Nhập quốc tịch nước ngoài được lợi gì?

Hiện nay, sự hợp tác trong làng giải trí giữa TQ đại lục và Hongkong ngày càng nóng lơn, nhiều nghệ sĩ TQ đại lục qua Hongkong đóng phim hay biểu diễn ca nhạc. Nhưng vì cư dân TQ đại lục chỉ có được giấy thông hành Hongkong với thời hạn hiệu lực là 7 ngày, nếu các nghệ sĩ trở thành cư dân Hongkong thì họ sẽ dễ sắp xếp công việc của mình hơn. Lang Lang và Lý Vân Địch là nghệ sĩ piano thường đi trình diễn ở khắp thế giới. Có hộ chiếu Hongkong thì họ có thể đến được 134 nước và khu vực trên thế giới mà không cần visa. Cũng vì lý do này, diễn viên nữ nổi tiếng Trương Tử Nghi đã có thể hẹn hò với người yêu Mỹ vào bất cứ lúc nào mà không cần lo lắng vì visa bị trục trặc.

Con cái cũng là một yếu tố khiến các nghệ sĩ TQ quyết định bỏ quốc tịch TQ mà trở thành công dân nước ngoài. Ca sĩ Tưởng Đại Vi cho hay ông nhập quốc tịch và di dân Canada là để cho con mình có được điều kiện giáo dục tốt hơn. Ngoài ra còn vì chính sách một con của TQ. Trở thành công dân nước ngoài cũng là một cách để có được con thứ hai hay con thứ ba. Trần Khải Ca và Trần Hồng đã có hai con là một ví dụ.

Diễn viên là một nghề “có thời”, khi không còn trẻ nữa, các nghệ sĩ lúc nào cũng có thể bị sa thải. Sau khi bị sa thải, các nghệ sĩ có thể rơi vào hoàn cảnh khốn khổ. Hệ thống an sinh xã hội của nhiều nước phát triển đều tốt hơn TQ, vì vậy nhiều ngôi sao đã đổi quốc tịch để cuộc sống tương lai của mình được đảm bảo.

Tuy nhiên, những diễn viên TQ nhập quốc tịch nước ngoài cũng có thể gặp phải sự hạn chế khi tiếp tục sự nghiệp ở TQ. Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Điện ảnh TQ có quy định: Vai nữ chính và vai nam chính của một bộ phim không thể đều là diễn viên nước ngoài hay diễn viên Hongkong, Macau và Đài Loan; số người nước ngoài và người Hongkong, Macau và Đài Loan trong một nhóm làm phim không được nhiều hơn một phần ba; nếu đạo diễn là người nước ngoài hay là người Hongkong, Macau và Đài Loan thì phải xin khai báo đặc biệt.

Chúc Xin
(theo AFP và báo mạng Hoa ngữ)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/dien-anh/nhieu-ngoi-sao-trung-quoc-nhap-quoc-tich-nuoc-ngoai-329919.html