Nhiều người bị ngộ độc khí do đốt củi, than sưởi ấm, bác sĩ khuyến cáo gì?

Những ngày qua ở miền Bắc thời tiết trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp, nhiều người dân vùng cao thường dùng than củi để sưởi ấm, điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro dẫn đến ngộ độc khí CO.

Đốt than sưởi ấm trong nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đến tính mạng con người

Những ngày qua, không khí lạnh tràn về khiến người dân phải chịu cái giá rét vô cùng khắc nghiệt. Ở các địa phương vùng núi cao thì nhiệt độ càng thấp hơn nữa, có những nơi nhiệt độ xuống thấp tới 0 độ C, gây ra nhiều khó khăn trở ngại cho đời sống của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em.

Người dân vùng cao vẫn có thói quen đốt than sưởi ấm trong những ngày giá rét. Ảnh minh họa

Để chống chọi với cái giá lạnh khắc nghiệt của thời tiết, người dân ở các địa phương vùng đồi núi cao vẫn thường sử dụng đốt củi, đốt than hoa sưởi ấm khi nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thậm chí đã có những trường hợp tử vong do ngộ độc khí CO (carbon monoxide). Bởi người dân vẫn giữ thói quen đốt than sưởi ấm nhưng điều kiện nhà cửa ngày nay đã thay đổi, không còn giống như xưa nữa.

Ông Giàng A Páo, ở xã Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang), cho biết: “Ngày xưa nhà cửa của người dân tộc ở vùng núi không bao giờ làm kín, họ luôn để các ô thoáng để thông khí. Nhưng ngày nay, người ta làm nhà theo kiểu mới, tất cả đều kín, cánh cửa cũng không có khe hở vì có nhà còn làm cửa kính. Nên việc đốt củi hay ủ than củi sưởi ấm sẽ không thoát khí ra ngoài được. Người dân thì lại chủ quan để cả bếp sưởi, lúc chưa ngủ thì không sao, lúc ngủ rồi thì có bị ngạt khí cũng không biết nên sẽ rất nguy hiểm”.

Mới đây đã xảy ra những trường hợp bị ngạt khí do sử dụng than củi để sưởi ấm trong nhà, như trường hợp 2 vợ chồng (ở Lạng Sơn) đốt than hoa sưởi ấm trong nhà. Khi người nhà phát hiện, người chồng (61 tuổi) đã rơi vào tình trạng mê man, gọi hỏi không biết, tím tái toàn thân.

Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc khí CO, hiện đang phải thở máy, hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Vợ bệnh nhân cũng bị ngộ độc khí CO nhưng mức độ nhẹ hơn nên đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

Một trường hợp khác ngộ độc khí CO đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn là bệnh nhi 12 tuổi. Trẻ vào viện trong tình trạng lơ mơ, tím môi. Trước đó ở nhà, mẹ bé đặt than củi trong buồng tắm kín cho trẻ đi tắm. Khoảng 40 phút sau gọi không thấy trẻ trả lời. Gia đình phát hiện trẻ nằm bất tỉnh trong phòng tắm và đưa đi cấp cứu. Khi vào viện, bệnh nhi được thở oxy dòng cao, hồi sức tích cực. May mắn, bệnh nhân đã hồi phục tốt. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe tạm ổn định.

Hiện trường xảy ra vụ ngộ độc khiến 3 nạn nhân ở xã An Hà (Lạng Giang, Bắc Giang) tử vong là ngôi nhà xây với cửa kính kín mít

Vụ việc đau lòng ở Lạng Sơn chưa lắng xuống thì ngày 28/1/2024, tại xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, người dân phát hiện 3 nạn nhân là anh Đ.V.N (SN 1984), chị P.T.V (SN 1983, vợ anh N) và cháu Đ.V.Đ (SN 2019, con trai của anh N - chị V) đã tử vong trong phòng ngủ rộng hơn 10m2 kín cửa. Các nạn nhân nằm trên giường, phía dưới nền có một chậu than hoa đã cháy hết. Bước đầu xác định có thể các nạn nhân đốt than để sưởi chống rét, sau đó bị ngộ độc khí than.

Bác sĩ Nguyễn Đức Hưng (Bắc Ninh) cho biết: “Khí CO có đặc điểm là không màu, không mùi vị nên rất khó nhận biết, nhất là khi đang ngủ. Nên khi loại khí này phát ra, nạn nhân có thể bị nhiễm rất nhanh, đặc biệt là khi ngủ thì lại càng không thể biết được. Thậm chí khi bệnh nhân thấy cảm giác khác trong cơ thể thì lúc ấy đã rơi vào trạng thái bị ngộ độc, rất khó để nhận thức, không còn khả năng tự thoát ra khỏi khu vực khí độc, lịm dần xuống. Nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài thì mức độ nguy kịch tính mạng sẽ rất cao. Những người ngạt khí CO có thể gây nên những tổn thương rất lớn, đặc biệt là tổn thương não và sẽ rất khó phục hồi, những người bị tổn thương nặng còn có thể dẫn tới tử vong”.

Với những tai nạn thương tâm do đốt than sưởi ấm đã xảy ra như trên, trong khi thời tiết hiện nay vẫn có những diễn biến bất thường, nhiệt độ xuống thấp, người dân cần chọn lựa những phương pháp sưởi ấm như che chắn nhà cửa, phòng ngủ, mặc nhiều quần áo, sử dụng chăn ấm thay cho việc đốt củi, đốt than hoa, để tránh những rủi ro dẫn đến ngộ độc khí CO.

Khi phát hiện người bị ngạt khí, cần nhanh chóng đưa nạn nhân rời khỏi phòng, ra ngoài không gian thoáng khí để kịp thời bổ sung oxy, đồng thời gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Trường Sa

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhieu-nguoi-bi-ngo-doc-khi-do-dot-cui-than-suoi-am-bac-si-khuyen-cao-gi-20240129212528656.htm