Nhiều người bị xử phạt vì tung tin bậy về dịch Corona

Số người bị xử phạt hành chính do tung tin sai sự thật về dịch Corona không thua gì số bệnh nhân bị nhiễm loại virus chết người này.

Thông tin mới nhất tính cho đến ngày 4-2, Việt Nam đã ghi nhận 10 trường hợp nhiễm virus Corona.

Ở một diễn biến khác, số người bị các cơ quan chức năng xử lý vì tung tin đồn thất thiệt về dịch Corona cũng nhiều không kém số lượng người bị nhiễm bệnh.

Anh Phạm Hoàng Giang tự sửa kết quả mình bị nhiễm virus Corona rồi đăng lên mạng gây hoang mang dư luận. Ảnh: Công an cung cấp

Anh Phạm Hoàng Giang tự sửa kết quả mình bị nhiễm virus Corona rồi đăng lên mạng gây hoang mang dư luận. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó Bộ Công an đã kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch Corona.

Thực tế thì với người vi phạm, các cơ quan chức năng đã căn cứ vào khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013 (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện) và ra quyết định xử phạt với số tiền 10-15 triệu đồng.

Đáng chú ý, nếu việc đưa tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (quy định tại Điều 288 BLHS) hoặc là tội vu khống (tại Điều 156 BLHS) với mức phạt cao nhất lên đến bảy năm tù.

Dưới đây là một số trường hợp đã bị xử phạt hành chính:

1. Anh Phạm Hoàng Giang (21 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị phạt 12,5 triệu đồng vì tự tung tin trên mạng xã hội rằng mình bị nhiễm virus Corona gây .

2. Bà Nguyễn Thị Liên Dung (34 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) bị xử phạt 10 triệu đồng vì tung tin sai sự thật “có sáu người nghi nhiễm vi rút đang được cách ly tại BV đa khoa An Phước” trên trang Facebook cá nhân.

3. Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với bà VTNT khi bà này đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook về việc Hải Phòng có một ca nghi ngờ nhiễm virus Corona.

4. Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Bình Định đã triệu tập ông Nguyễn Quốc Đạt (ngụ Ninh Thuận, đang tạm trú tại TP Quy Nhơn, Bình Định) để xử phạt hành chính do tung tin sai sự thật về việc virus Corona có dấu hiệu xuất hiện tại TP Quy Nhơn và có ba khách Trung Quốc được đưa từ một khách sạn ở xã Nhơn Lý vào bệnh viện để xét nghiệm.

5. Bà Nguyễn Thu Trang (ngụ Quảng Ninh) bị Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh triệu tập và ra biên bản xử phạt vi phạm hành chính về việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh Corona trên tài khoản Facebook cá nhân.

Nội dung bà Trang đăng tải: “Tối qua có người Trung Quốc sốt cao ở khách sạn cấp cứu và cách ly đang ở bệnh viện tỉnh Quảng Ninh. Tin mật không truyền ra ngoài nên chắc chắn đang có người bị virus đang ở tại Hạ Long, Quảng Ninh mình…”....

Cả nước hiện có hàng trăm trường hợp tung tin đồn kiểu như trên đã, đang và sẽ bị các cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm.

HOA THI

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/nhieu-nguoi-bi-xu-phat-vi-tung-tin-bay-ve-dich-corona-887267.html