Nhiều người cao tuổi 'dính bẫy' lừa đảo mua thực phẩm chức năng

Thông qua các buổi hội thảo, khám chữa bệnh miễn phí, một công ty đã bán thực phẩm chức năng cho người cao tuổi nhưng đánh đồng là thuốc chữa bệnh.

Vừa qua trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, một đơn vị có tên Công ty Cổ phần tư vấn và thiết bị y tế Sài Gòn Hà Nội SHB đã lợi dụng việc tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm để lừa bán cho người dân hàng trăm hộp thực phẩm chức năng và đánh đồng cho rằng đó là thuốc để chữa bệnh. Đối tượng mà nhóm người của công ty này nhắm đến là những người cao tuổi, kém minh mẫn và đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế về kiến thức Y tế.

Nhiều người già bị lừa mua viên thực phẩm chức năng, mà nhầm tưởng là thuốc.

Nhiều người già bị lừa mua viên thực phẩm chức năng, mà nhầm tưởng là thuốc.

Cầm trên tay 8 hộp thực phẩm chức năng viên uống AnCan SHB vừa mua với giá gần 2,3 triệu đồng, ông Nguyễn Ngọc Thành, người dân ở đội 3, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bức xúc cho biết, để mua được số thuốc này, ông đã phải lấy cả tiền lương hưu của mình, dành dụm dùng để khám chữa bệnh hàng tháng. Theo ông Thành, trong các ngày 13 và 14/8 vừa qua, một nhóm người tự nhận là đơn vị y tế Sài Gòn Hà Nội SHB đến cho biết là đã được sự chấp thuận của chính quyền xã Thanh Chăn, có công văn cho phép của Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên và Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên về việc tổ chức khảo sát sức khỏe miễn phí cho toàn thể nam nữ trong độ tuổi từ 40 – 80 trên địa bàn xã. Đưa đường cho nhóm người này lại là Chủ tịch Hội người cao tuổi của xã, có kèm theo tờ kế hoạch được đóng dấu đỏ của chính quyền địa phương nên ai cũng tin tưởng.

Sau khi khám siêu âm tổng quát ổ bụng, ông Thành được kết luận bị nang thận và yêu cầu mua trước một liệu trình thuốc trong vòng 6 tháng, hẹn 6 tháng sau công ty sẽ đến tái khám. Do là người cao tuổi và chương trình khám miễn phí nên mỗi hộp thuốc ông sẽ được giảm 50%, chỉ còn 260.000 đồng/hộp. Tuy nhiên chỉ mới uống được vài viên, ông Thành đã xuất hiện hiện tượng bị tức ngực và được người quen cho biết số thuốc ông vừa mua thực chất chỉ là thực phẩm chức năng, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Ông Thành cho biết: "Họ nói rằng thuốc đó điều trị nang thận. Tôi uống hết mấy viên thì thấy tức ngực, tôi không dám uống nữa. Tôi tuổi cao rồi mà họ bán như thế này khác nào lừa đảo, khác nào giết tôi".

Tương tự như ông Thành, nhiều người dân khác ở đội 3 sau khi siêu âm tổng quát ổ bụng cũng được thông báo hàng loạt căn bệnh khác như: Gan nhiễm mỡ độ I, ứ nước trong thận cộng nhiều sỏi, cặn thận, xương khớp yếu… cùng với đó kèm theo là những lời tư vấn nếu như không sớm mua thuốc điều trị thì bệnh tình sẽ càng ngày càng nặng, sức khỏe thuyên giảm. Lo sợ cho sức khỏe của mình, lại được khám miễn phí, hỗ trợ đến 50% tiền mua thuốc nên nhiều người không tiếc tiền bỏ ra mua hàng chục hộp thực phẩm chức năng được giới thiệu trong buổi khám về dùng. Có người còn phải vay mượn tiền người thân, hàng xóm để mua cho đủ liệu trình thuốc mà bác sỹ đưa ra.

Bà Bế Thị Loan, người dân đội 3, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên nói: "Họ nói rằng, tôi bị gan nhiễm mỡ, dọa rằng nếu không mua để bệnh vào giai đoạn 2 thì sẽ chết. Nói thế ai mà không sợ. Thuốc về tận nhà mình mà không mua thì chẳng nhẽ vì mấy đồng tiền mà chết. Nên tâm lý chung là ai cũng mua".

Người dân bức xúc khi biết mình bị lừa.

Trao đổi về nội dung này, bác sỹ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Điện Biên cho biết: đơn vị có nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên và Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên về việc thông báo hoạt động quảng cáo Y tế của Công ty Cổ phần tư vấn và thiết bị y tế Sài Gòn Hà Nội SHB trên địa bàn từ ngày 25/7/2019 đến 25/10/2019. Tuy nhiên trong các công văn này đều nêu rõ chỉ đồng ý cho phép công ty này tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe, không được phép tổ chức khám chữa bệnh, hay bán sản phẩm tại hội thảo. Nếu người dân có nhu cầu mua sản phẩm phải thông báo địa chỉ rõ ràng, niêm yết rõ giá của từng sản phẩm. Do đó ngoài việc làm trái các quy định của nhà nước về quản lý Y tế, công ty này còn đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để đánh đồng khái niệm thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh.

Về phía chính quyền địa phương, ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh của VOV và các cơ quan báo chí, huyện đã ra văn bản đề nghị các cơ quan chuyên môn, Công an huyện khẩn trương vào cuộc làm rõ những sai phạm của công ty nêu trên khi tự ý thay đổi hoạt động từ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm sang khám chữa bệnh, bán thực phẩm chức năng mà chưa được sự đồng thuận của cơ quan chuyên môn. Đồng thời yêu cầu các xã trực thuộc, cơ quan y tế nghiêm túc chấn chỉnh lại việc kiểm tra giám sát các hoạt động tương tự.

Ông Ngô Xuân Chính cho biết: "Theo phản ánh của VOV, chúng tôi sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã trên địa bàn làm rõ việc này. Đối với những việc làm trái quy định của pháp luật thì chúng tôi sẽ làm đến cùng, đến trách nhiệm xử lý hình sự thì sẽ tổ chức thực hiện. Còn ngay sau đây chúng tôi sẽ có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã chấn chỉnh nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện đó là chỉ tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm, không tổ chức khám chữa bệnh, bán thuốc như các đơn vị đang làm".

Theo nguồn tin của phóng viên, đến nay đã có hàng trăm người cao tuổi của nhiều xã tại huyện Điện Biên như: Thanh Chăn, Sam Mứn, Noong Hẹt… bị mắc lừa, mất nhiều tiền với chiêu bài tương tự. Việc lợi dụng niềm tin của người dân, mưu cầu sức khỏe của người bệnh để bán hàng không đúng với nhu cầu là hành động đáng lên án và cần được các cơ quan chức năng của huyện Điện Biên khẩn trương làm rõ, có những cảnh báo để bà con không bị mắc lừa./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-nong/nhieu-nguoi-cao-tuoi-dinh-bay-lua-dao-mua-thuc-pham-chuc-nang-955379.vov