Nhiều người chung tay giúp bé 5 tháng tuổi mất bố mẹ

Ngày 18-6, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến gia đình bà Hoàng Thị Khéo (SN 1945; ngụ thôn 4, xã Hải An, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) trao 6,5 triệu đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ bà Khéo và bé trai 5 tháng tuổi (nhân vật trong bài viết Bố mẹ và anh qua đời, bé trai 5 tháng tuổi được bà nội bế đi khắp xóm xin sữa đăng trên Báo Người Lao Động online ngày 29-5; ảnh).

Ngoài số tiền trên (gửi trực tiếp đến Báo Người Lao Động), ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch UBND xã Hải An, cho biết địa phương đã tổng hợp có 54 bạn đọc gửi tổng số tiền 29.050.000 đồng giúp bà cháu bà Khéo.

Bà Khéo xúc động cho biết: "Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cháu không còn phải khát sữa, quấy khóc. Tôi sẽ cố gắng sống, chăm sóc cháu thật tốt".

Theo ông Nguyễn Bá Linh, đến thời điểm này, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân... đã ủng hộ từ vật chất, tiền mặt cho gia đình bà Khéo gần 2 tỉ đồng. Địa phương sẽ chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể phối hợp với gia đình quản lý, sử dụng đúng mục đích số tiền mà các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 25-5, anh Hoàng Văn Đức (SN 1984), chị Lê Thị Hằng (SN 1989) và cháu Hoàng Lê Đại Nhân (4 tuổi) bị ôtô tải chạy ngược chiều tông trúng, tử vong, để lại con trai 5 tháng tuổi cho bà nội nghèo khó chăm sóc.

Tin-ảnh: T.Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/nhieu-nguoi-chung-tay-giup-be-5-thang-tuoi-mat-bo-me-20200618221702003.htm