Nhiều người cùng xã nhiễm HIV: Cơ sở khám bệnh chưa được cấp phép

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn (Phú Thọ) cho biết, cơ sở khám chữa bệnh của bác sĩ Hà Trần Th chưa được cấp phép.

Như Dân Việt đã đưa tin, thời gian gần đây, người dân ở xã Kim Thượng xôn xao về việc có nhiều người trong xã bị nhiễm HIV. Theo người dân nơi đây, nguyên nhân của sự việc được cho là do mọi người chữa bệnh tại nhà bác sỹ Hà Trần Th ở bản Chiềng 3, xã Kim Thượng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, GĐ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn.

Cụ thể, mọi sự đồn đoán bắt nguồn từ sau cái chết của ông Hà Văn Ng (SN 1962), trú tại xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng (mất ngày 26.2 Âm lịch). Người thân cho biết, khi ông Ng mệt, gia đình có đưa vào Bệnh viện Tân Sơn nằm điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm. Tháng 10 - 12.2017 (Âm lịch) gia đình đưa ông về nhà, đưa ra bác sĩ Th điều trị khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, càng điều trị càng nặng, càng tiêm càng yếu nên gia đình đã chuyển ông Ng ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thì phát hiện dương tính với HIV.

Không dừng lại ở đó, xã Kim Thượng tiếp tục ghi nhận 2 trường hợp khác là bà Hà Thị G (SN 1959) và chị Trần Thị Th (SN 1972) cũng bị nhiễm HIV. Theo như chia sẻ, cả bà G và chị Th trước khi có kết quả nhiễm HIV đều đến cơ sở của bác sỹ Hà Trần Th để điều trị.

Bản Chiềng 3, xã Kim Thượng với nghi vấn hàng chục người nhiễm HIV do điều trị tại cơ sở của bác sỹ Hà Trần Th.

Người dân ở xã Kim Thượng bắt đầu hoang mang khi có tin đồn về việc những người bị nhiễm HIV là do bị bác sỹ Th tiêm bằng kim đã qua sử dụng. Đặc biệt, khoảng hơn 1 tháng trước, Trung tâm y tế huyện Tân Sơn bất ngờ về lấy máu, xét nghiệm cho hàng chục người ở xã Kim Thượng.

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Quý Mão – Chủ tịch UBND xã Kim Thượng cho biết, khoảng 3 tháng trước, có một cháu bé bị chết do HIV thì lúc đó người dân cũng như chính quyền mới biết nhưng cũng không nắm được nguồn cơn cháu mắc bệnh từ đâu. Chỉ biết rằng, hàng xóm có cặp vợ chồng đi làm ăn xa bị nhiễm bệnh, cháu bé này hay sang nhà hàng xóm chơi thì mắc bệnh rồi tử vong. Bố mẹ cháu bé vẫn sống bình thường và âm tính với HIV.

Ông Hà Văn V (chồng bà T) lo lắng khi sức khỏe của vợ mình ngày càng giảm.

Trước đó, vào tháng 7, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn có kế hoạch nghiên cứu đề tài bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm tại xã Kim Thượng. Do đó, Trung tâm Y tế đã lấy mẫu máu một số người dân ở xã để xét nghiệm nhưng đến nay chưa có kết quả.

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tân Sơn cho biết, việc lấy mẫu xét nghiệm là do người dân có ý kiến. Sau khi lấy mẫu, Trung tâm y tế huyện Tân Sơn đã chuyển lên tỉnh, cho đến nay huyện vẫn chưa nhận được kết quả.

Khi được hỏi về việc cơ sở khám chữa bệnh của bác sỹ Th, bà Hoa khẳng định trên địa bàn xã Kim Thượng không có cơ sở khám chữa bệnh nào được cấp phép.

Ông Phùng Quý Mão - Chủ tịch UBND xã Kim Thượng.

Khi phóng viên hỏi vì sao cơ sở của ông Th vẫn hoạt động trong một thời gian dài thì bà Hoa phân trần: Xã Kim Thượng là địa bàn xa, Trung tâm y tế huyện không nhận được phản ánh về hoạt động khám chữa bệnh tại đây. Hơn nữa, ông Th không treo biển bảng nên không thể phát hiện để xử lý.

Trao đổi với Dân Việt, ông Phùng Quý Mão - Chủ tịch UBND xã Kim Thượng cho biết, hiện trên địa bàn xã đang xôn xao về chuyện nhiều người nhiễm HIV. Việc hoạt động khám chữa bệnh của ông Th xã có nắm được, còn việc có giấy phép hay không thì xã không biết. Hiện tại chính quyền xã mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xác minh rõ thông tin để ổn định tình hình địa phương.

Ngô Hùng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nhieu-nguoi-cung-xa-nhiem-hiv-co-so-kham-benh-chua-duoc-cap-phep-903675.html