Nhiều người dân Mỹ đòi hủy lệnh phong tỏa, tái mở cửa bất chấp dịch Covid-19

Hàng trăm người tập trung trước cơ quan lập pháp ở bang Michigan, Kentucky và Bắc Carolina, phản đối kéo dài lệnh phong tỏa, yêu cầu chính quyền tái mở cửa.

 Hàng nghìn người đổ về thủ phủ bang Michigan, lái ôtô chặn đường làm giao thông tê liệt. Hàng trăm người đến tận tòa nhà thống đốc phản đối lệnh cấm ra đường để ứng phó dịch bệnh.

Hàng nghìn người đổ về thủ phủ bang Michigan, lái ôtô chặn đường làm giao thông tê liệt. Hàng trăm người đến tận tòa nhà thống đốc phản đối lệnh cấm ra đường để ứng phó dịch bệnh.

Sắc lệnh yêu cầu người dân ở trong nhà được Thống đốc Gretchen Whitmer ban bố, có hiệu lực từ ngày 24-3 đến 13-4, sau đó được gia hạn đến ngày 30-4. Biện pháp nhằm khống chế đà lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Cuộc biểu tình phản đối kéo dài lệnh phong tỏa do những người ủng hộ Liên minh Bảo thủ Michigan tụ tập trước cơ quan lập pháp ở thành phố Lansing, mang theo khẩu hiệu lớn "Đoàn kết với ông Trump".

Nhóm người biểu tình trên yêu cầu chính quyền tái mở cửa nền kinh tế bang trước ngày 29-4. "Nhiều người sẽ chết vì cách ly hơn là vì virus", tấm bảng của người biểu tình viết.

Người biểu tình cho rằng lệnh đóng cửa đang đẩy người dân vào cảnh "phá sản" với các biện pháp chống dịch như buộc cơ sở kinh doanh không thiết yếu dừng hoạt động, cấm tụ tập đông người và buộc người dân phải ở nhà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13-4 tuyên bố có "thẩm quyền tuyệt đối" trong việc mở cửa đất nước trở lại để khôi phục nền kinh tế.

Tuy nhiên, trước phản ứng quyết liệt từ liên minh thống đốc, ông cho hay sẽ để các bang tự quyết định về cách thức và thời điểm mở cửa trở lại, dựa trên tình hình thực tế từng nơi.

Một người biểu tình ở Lansing đứng lên ôtô dán biểu ngữ "Buông tha cho các công dân của chúng ta" và phất lá cờ có khẩu hiệu "Giữ nước Mỹ vĩ đại" của Tổng thống Trump.

Trong khi hầu hết người biểu tình ở trong xe, nhưng số khác đã xuống đường, vi phạm quy định giãn cách xã hội, và không đeo khẩu trang.

Phe Cộng hòa chỉ trích lệnh cấm trên của bà Whitmer đã đi quá xa, trong đó lãnh đạo phe đa số ở thượng viện cáo buộc thống đốc Michigan "phá hủy sức khỏe của chúng ta bằng việc triệt tiêu kế sinh nhai". Những người khác cho rằng các quận ở vùng nông thôn nên được miễn trừ khỏi các hạn chế.

Cuộc biểu tình của gần 1.000 người ủng hộ Liên minh Bảo thủ Michigan đã gây ra cảnh tắc nghẽn kéo dài ở trung tâm Lansing và cản trở lối vào của một cơ sở xét nghiệm dịch bệnh Covid-19.

Thống đốc Gretchen Whitmer chỉ trích cuộc biểu tình đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Bà lưu ý người biểu tình đã tụ tập đông đúc mà không mang khẩu trang. Một số còn phát kẹo cho trẻ em bằng tay không. Đây là những điều rất nguy hiểm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Michigan đã ghi nhận hơn 1.900 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19.

Các biện pháp cứng rắn được áp dụng giữa lúc Mỹ đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, với hơn 630.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 chết người này.

Tại bang Kentucky, hôm 15-4, hàng trăm người cũng tụ tập với quốc kỳ và biểu ngữ bên ngoài cơ quan lập pháp ở thành phố Frankfort, phản đối các yêu cầu giãn cách xã hội và đóng cửa cơ sở kinh doanh của Thống đốc Andy Beshear.

Ông Beshear hôm 16-4 cho biết Kentucky có thể dần dần mở cửa lại vào "tháng 5 hoặc tháng 6", nhưng thêm rằng thậm chí khi đó, cuộc sống cũng không thể trở lại bình thường như cũ. Ông cũng cho hay bang Kentucky bị hạn chế về trang thiết bị bảo hộ và năng lực xét nghiệm.

Việt Hùng (Theo AP)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-nhieu-nguoi-dan-my-doi-huy-lenh-phong-toa-tai-mo-cua-bat-chap-dich-covid19/850965.antd