Nhiều người di cư nhảy khỏi tàu cứu hộ gần hải cảng của Italy

Theo tờ Economics Times, sau 19 ngày chờ đợi tuyệt vọng trên con tàu cứu hộ, ngày 20/8, nhiều người di cư đã nhảy khỏi tàu cứu hộ, khi biết được tin Italy từ chối mở cảng cho tàu chở họ cập bến.

Cuộc khủng hoảng người tị nạn đã bùng phát từ năm 2015. Đến ngày 19/6/2018, vấn đề này lại bị thổi bùng lên từ mâu thuẫn giữa các nước EU khi tàu Aquarius của Tổ chức tình nguyện SOS Mediterranee cứu được 629 người di cư tại vùng biển Địa Trung Hải nhưng bị cả Malta và Italy từ chối cho cập bờ. Mâu thuẫn này không mới. Trên thực tế, mặc dù EU đã áp dụng cơ chế phân bổ hạn ngạch người nhập cư cho các nước thành viên, song các nước ở sâu trong lục địa vẫn chưa hoàn tất việc áp dụng quy định này, còn những nước ở “tuyến ngoài” thì quá tải. Trong khi đó, những người di cư mới vẫn không ngừng đổ về.

Gần đây, vấn đề khủng hoảng người tị nạn lại tiếp tục diễn ra. Theo tờ Economics Times, sau 19 ngày chờ đợi tuyệt vọng trên con tàu cứu hộ Open Arms, ngày 20/8, nhiều người di cư đã nhảy khỏi tàu khi Italy từ chối mở cảng cho tàu của họ cập bến.

Nhiều người tị nạn trên tàu Open Arms hoảng hốt khi biết tàu của mình không được cập cảng Italy. Thuyền trưởng và các thủy thủ trên tàu Open Arms mô tả tình huống trên tàu là ''mất kiểm soát'' và "tuyệt vọng". Một người di cư nhảy khỏi tàu vào ban ngày và được lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu thoát, 9 người khác đã tự lao xuống biển trong khi mặc chiếc áo khoác màu cam. (Nguồn: AP)

Một phóng viên của đài phát thanh truyền hình cộng đồng Tây Ban Nha tường thuật từ thuyền của Tổ chức phi chính phủ NGO nói rằng: Người nhảy đầu tiên đã từ chối quay trở lại tàu Open Arms. Sau đó, người này đã được đưa đến đảo Lampedusa của Italy. Hành động của người này dường như đã gây ra phản ứng của 9 người kia. Phóng viên nói rằng những người nhảy xuống biển gần như ''tuyệt vọng và phát điên'' sau 19 ngày bị mắc kẹt trên tàu. (Nguồn: AP)

Theo Open Arms, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã giải cứu được tất cả 9 người này, nhưng không rõ liệu họ có được đưa vào đất liền hay không? (Nguồn: AP)

Người phát ngôn của tổ chức phi chính phủ NGO, Laura Lanuza, cho biết cô đã nghe từ các thành viên phi hành đoàn của Open Arms nói rằng: ''Những người còn ở trên tàu cũng đang đe dọa nhảy''. Các thủy thủ đoàn Open Arms cũng xác nhận được người đàn ông đầu tiên nhảy, quốc tịch Syria, hiện đã được đưa đến đảo Lampedusa của Italy. (Nguồn: AP)

Mặc dù Bộ trưởng nội vụ của Italy đã cứng rắn từ chối tiếp nhận con tàu vào cảng nhưng 6 quốc gia châu Âu khác đã đồng ý tiếp nhận những "vị khách không mời" này. (Nguồn: AP)

(theo Economic Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhieu-nguoi-di-cu-nhay-khoi-tau-cuu-ho-gan-hai-cang-cua-italy-99708.html