Nhiều người đi khám da, bệnh tình dục đầu năm

Chỉ trong 2 ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã tiếp nhận hơn 6.000 trường hợp đến khám các bệnh lý về da, bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Người dân đến khám kín hành lang bệnh viện trong 2 ngày làm việc đầu năm. Ảnh: Bệnh viện Da liễu TP.HCM.

Thông tin được bác sĩ chuyên khoa II Bùi Mạnh Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, cho biết.

Cụ thể, chỉ trong 2 ngày làm việc lại sau Tết, số lượt khám tăng lên trên 3.000 lượt/ngày, tăng nhẹ so với trước Tết. Tổng kết 2 ngày làm việc sau kỳ nghỉ, số lượt khám bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 6.000 ca.

"Thường gặp nhất ở các ca khám là bệnh da, dị ứng; sau đó là các bệnh mạn tính, bệnh lây truyền qua đường tình dục và cuối cùng là chăm sóc da thẩm mỹ", bác sĩ Hà cho hay.

Chờ hết mấy ngày nghỉ lễ, bà Tăng Thị Giỏi (ngụ huyện Hóc Môn) cùng con đi khám ngay ngày đầu bệnh viện làm việc.

Trong suốt mấy ngày Tết Nguyên đán, bà Giỏi có hiện tượng dị ứng, da nổi sẩn đỏ, ngứa ngáy. Cảm giác khó chịu lan rộng trên các vùng da mỏng khiến bà không thể ngủ được nhiều đêm.

Vết loét lan rộng trên mặt con trai chị Thoa. Ảnh: Bệnh viện Da liễu TP.HCM.

Gia đình chị Kim Thoa (ngụ Bình Dương) không dám đi chơi xa vì cậu con trai nổi loét đỏ, chảy máu trên mặt, bụng. Những vết loét ngày càng lan rộng và nặng hơn khiến chị sốt ruột.

"Mới mùng 4 Tết, tôi đã đưa con qua khám nhưng được biết tới mùng 6 Tết bệnh viện mới mở lại nên tranh thủ hôm nay tôi đưa con đi khám luôn để cháu kịp đi học", chị Thoa chia sẻ.

Phó giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết trong dịp Tết, việc di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều không gian, môi trường khác nhau và chế độ ăn nhiều đồ ngọt, béo trong những ngày nghỉ là nguyên nhân chính khiến các nhóm bệnh viêm da dị ứng bùng phát.

Ngoài ra, đây cũng là dịp mọi người trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời. Cộng với sự thay đổi chế độ ăn uống và môi trường, da có thể gặp các vấn đề bất lợi, nhu cầu chăm sóc da vì thế cũng tăng cao.

Ngoài ra, tỷ lệ lây lan các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục cũng cao hơn sau mỗi kỳ nghỉ. Bên cạnh đó, nhiều người chờ đến hết nghỉ lễ mới đi khám nên số lượng bệnh nhân sau những dịp này cũng cao hơn so với những ngày bình thường.

Bác sĩ Hà dự đoán trong những ngày sắp tới, số lượng người bệnh đến khám bệnh lây nhiễm qua đường tình dục có thể vẫn tăng cao.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bệnh viện Da liễu TP.HCM cũng khuyến cáo mọi người nếu da có vấn đề nên tìm đến các bác sĩ chuyên khoa, tránh làm theo các phương pháp lan truyền trên mạng xã hội để tránh khiến da rơi vào tình trạng nặng hơn.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhieu-nguoi-di-kham-da-benh-tinh-duc-dau-nam-post1460547.html