Nhiều người dọn dẹp cửa hàng lúc đêm khuya sau lệnh dừng cách ly

Đêm 22/4, sau khi UBND TP Hà Nội thông báo kế hoạch giãn cách sau Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người dân thủ đô ra đường, lên hồ Gươm hóng gió, gặp gỡ bạn bè. Trong khi đó, một số chủ cơ sở kinh doanh rục rịch sửa soạn hàng quán chuẩn bị mở cửa trở lại.

Chiều 22/4, UBND TP Hà Nội họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thông báo, sẽ cho hoạt động dần trở lại các hoạt động kinh tế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 tại nhiều địa điểm, yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, khuyến cáo người dân không có việc cần thiết thì không ra đường. Ghi nhận đêm 22, rạng sáng 23/4, nhiều người dân thủ đô ra đường sau thời gian dài cách ly toàn xã hội.

Chiều 22/4, UBND TP Hà Nội họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thông báo, sẽ cho hoạt động dần trở lại các hoạt động kinh tế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 tại nhiều địa điểm, yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, khuyến cáo người dân không có việc cần thiết thì không ra đường. Ghi nhận đêm 22, rạng sáng 23/4, nhiều người dân thủ đô ra đường sau thời gian dài cách ly toàn xã hội.

Lưu lượng phương tiện, người đi bộ di chuyển quanh hồ Gươm, khu phố cổ và nhiều điểm công cộng khác tấp nập hơn những ngày trước. Anh Thanh (trú phố Cầu Gỗ) cho biết, từ chiều tối nhiều cụ già, thanh niên đi tập thể dục. Trong khi đó, nhiều nhóm tụ tập mua kem, đồ ăn uống nhanh tụ tập nói chuyện.

Còn Thủy (22 tuổi, trú tại phố Lò Sũ) chia sẻ, nhiều ngày qua phải tập thể dục tại nhà, rất ít khi ra ngoài. Do đó, sau khi xem thời sự, buổi tối Thủy rủ bạn đi dạo quanh hồ Gươm hóng gió, ngắm phố phường.

Thời tiết Hà Nội tối 22/4 có mưa tuy nhiên nhiều người vẫn ra đường.

Theo ghi nhận, khu vực Hàng Đào - Hàng Bông - Cầu Gỗ là địa điểm thu hút nhiều người hơn cả. Nhiều nhóm thanh niên tụ tập ăn uống, gặp gỡ, trò chuyện sau nhiều ngày cách ly toàn xã hội.

Cũng theo ghi nhận, nhiều chủ cửa hàng trên phố cổ Hà Nội đã rục rịch sửa soạn hàng quán chuẩn bị mở cửa đón khách trở lại ngay trong tối 22/4.

Chủ một cửa hàng tại ngã tư phố Tạ Hiện lau dọn bàn ghế, đồ đạc trong cửa hàng chờ được kinh doanh trở lại.

Anh Cao Chí Thanh (34 tuổi, chủ tiệm bánh kem trên phố Đinh Liệt) chia sẻ, sau khi xem thời sự, anh cùng người thân trong gia đình dọn dẹp lại đồ đạc trong cửa hàng chờ mở cửa kinh doanh trở lại.

Anh Thanh cho biết, mới thuê mặt bằng được vài tháng thì xuất hiện dịch COVID-19. Cửa hàng anh chủ động đóng cửa sau khuyến cáo của Thủ tướng và UBND TP Hà Nội.

"Trước đây, cửa hàng tiếp đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày, đa số khách du lịch. Nay dịch bệnh phức tạp, không có người ra đường tôi mở cửa cũng không có khách. Do đó, tôi dọn dẹp sẵn và chờ khi hết cách ly, mọi hoạt động trở lại mới bán hàng. Tôi cũng chuẩn bị sẵn găng tay, khẩu trang, cồn sát khuẩn và trang thiết bị cần thiết cho nhân viên, khách hàng đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng chống COVID-19", anh Cao Chí Thanh nói.

Nhiều chủ cửa hàng ăn khác trên phố cổ Hà Nội cũng dọn dẹp, lau rửa lại toàn bộ thiết bị tại cửa hàng đảm bảo vệ sinh trước khi mở cửa trở lại.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung cho biết, từ ngày 23/4, các cửa hàng ăn được mở cửa trở lại phải xếp bàn ghế giữ khoảng cách, có biện pháp đảm bảo phòng, chống COVID-19. Riêng trà đá, trà chanh vỉa hè vẫn chưa được hoạt động trở lại.

Theo ông Chung, tất cả các hoạt động khi trở lại như trường học, hội nghị phải được đo thân nhiệt. Trong sinh hoạt không tụ tập đông người, ra đường phố phải giữ khoảng cách. Trước mắt vẫn cấm tất cả các lễ hội, tất cả các hoạt động tập trung đông người, hoạt động thể thao văn hóa, chưa tiếp nhận khách du lịch nước ngoài. Khuyến cáo các cửa hàng ăn có các tấm chắn mica hoặc bằng kính, giấy bóng để hai người ngồi đối diện không có nguy cơ lây nhiễm nhau. Các trung tâm thương mại, siêu thị cũng cần cố gắng giữ khoảng cách, phải thường xuyên đo thân nhiệt. Khách phải đi ra đi vào theo một chiều. Thành phố vẫn cấm không cho các quán nước chè, trà chanh ngồi ở vỉa hè.

Như Ý - Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhieu-nguoi-don-dep-cua-hang-luc-dem-khuya-sau-lenh-dung-cach-ly-1646872.tpo