Nhiều người mua vàng đang đặt cược chờ giá tăng

Giá vàng đã bắt đầu tăng trở lại sau khi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn.

Phiên giao dịch hôm nay (6-6), giá vàng thế giới tăng lên 1.963 USD/ounce, tương đương 56,1 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, vàng tăng thêm 500.000 đồng/lượng.

Mỹ vừa công bố Chỉ số nhà quản lý mua sắm dịch vụ (ISM) đạt mức 50,3 điểm. Đây là chỉ báo cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ đã chậm lại.

Các nhà phân tích cho rằng, vàng đang có động lực mới khi dữ liệu kinh tế đáng thất vọng này có thể buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải chấm dứt việc tăng lãi suất.

Thị trường đang đánh giá, 85% khả năng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tuần tới. Ngoài ra đồng USD bắt đầu suy giảm tạo điều kiện cho vàng tăng giá trở lại.

Tuy nhiên, Công ty Heraeus Precious Metals, một đơn vị cung cấp các dịch vụ về vàng cho biết, giới đầu tư đang đặt cược vào giá vàng vì Fed sẽ dừng tăng lãi suất. Nhưng có khả năng vàng đang được định giá cao quá mức do đến lúc này lạm phát vẫn còn cao vì Fed khó có thể giảm lãi suất trong năm 2023.

Hôm nay (6-6), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 56,6 và 67 triệu đồng/lượng.

PHƯƠNG MINH

Theo Tổng hợp

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhieu-nguoi-mua-vang-dang-dat-cuoc-cho-gia-tang-post736574.html