Nhiều người nghiện rượu, bia mà không biết

Người mắc chứng nghiện rượu, bia luôn luôn bào chữa trước và sau khi đã uống thì không biết mình đang tỉnh hay đang say.

Hiện nay, rượu bia là thứ thường không thể thiếu được trong các buổi giao lưu, tiệc tùng, thậm chí chỉ có một mình cũng uống ruợu bia. Nam giới thường cho rằng uống rượu bia vì rượu bia là biểu tượng đặc trưng cho nam tính: 'Nam vô tửu như kỳ vô phong'. Rượu bia cũng bị lạm dụng khi người uống muốn loại bỏ các cảm xúc như buồn bã, cô đơn. Nhiều người vui cũng uống bia rượu chứ không chỉ khi buồn. Mặc dù ai cũng biết, lạm dụng rượu bia chẳng những gây hại cho bản thân mà còn gây tổn hại về nhiều mặt vật chất, tình cảm. Ngày nay, các nhà khoa học đã chứng minh tác hại của rượu bia gây tổn hại đến nhiều cơ quan trong cơ thể con người từ hệ thần kinh, hệ tim mạch, hệ nội tiết, đặc biệt là hệ tiêu hóa gan mật. Rượu bia là nguyên nhân chính dẫn đến xơ gan. Tuy với những người nghiện rượu bia họ vẫn cho răng họ chỉ uống nhiều chứ không nghiện.

ThS.BS nội trú Đoàn Thị Huệ, khoa Điều trị nghiện chất, Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia cho biết, đa phần bệnh nhân đến điều trị nghiện rượu bia đều kể rằng, ban đầu họ uống rượu vì xã giao. Nhưng họ không hề biết rằng, rượu bia chính là chất gây nghiện, càng uống thì càng lệ thuộc vào nó và tăng dần số lần uống và lượng uống mỗi ngày.

Ảnh Internet

Nhiều người vẫn hay nhầm lẫn giữa chứng nghiện rượu bia và việc uống nhiều rượu bia. Theo bà Huệ, người nghiện rượu bia sẽ phụ thuộc vào rượu bia. Họ cảm thấy rằng cần phải uống, nếu bắt đầu uống thì không thể dừng lại.

"Người có dấu hiệu nghiện rượu là họ uống một cách vô thức, nghĩa là không cần lý do gì cũng có thể uống, trong mỗi bữa ăn dù chỉ có một mình nhưng không có đồ uống có cồn họ thấy miệng nhạt, ăn không ngon và thấy thèm uống. Thậm chí có người luôn khoe "uống rượu, bia không biết say" nhưng thực chất là họ lại đang nghiện rượu bia" - bà Huệ cho biết.

Cơ thể của những người nghiện rượu, bia dần được hình thành cơ chế chống chịu cồn, khiến họ càng ngày càng muốn uống nhiều cồn hơn vào cơ thể để đem đến cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Nếu ngừng hoặc cắt giảm lượng uống, họ sẽ trải qua một loạt các triệu chứng giống như cai nghiện như đổ mồ hôi, buồn nôn, run rẩy, lo âu, mê sảng, ….,

Ảnh minh họa

BS Nguyễn Duy Nhất - Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết, người nghiện rượu, bia luôn nghĩ đến chuyện uống, thèm muốn mãnh liệt hoặc cảm thấy bắt buộc phải sử dụng đến mức không thể kiểm soát được. Họ phải uống ít nhất vài lần trong ngày. Khi ấy, tâm thần họ không ổn định và luôn thay đổi tâm trạng, thậm chí là cực đoan, dễ kích động.

"Người nghiện rượu, bia cũng thường gặp vấn đề về dạ dày và ruột như đầy bụng, ợ chua, buồn nôn... Thông thường, nếu một người đang bị nghiện rượu, họ không dừng lại chỉ với một đồ uống mà còn uống nhiều loại với nhau" - BS Nhất cho biết.

Theo BS Nhất, nghiện rượu lại là một chứng bệnh mạn tính. Những người nghiện rượu bia bị phụ thuộc vào những loại đồ uống này. Họ cảm thấy rằng cần phải uống, gần giống như mọi người khác thấy cần phải ăn vậy. Người nghiện rượu bia đã thực sự có các tổn hại về sức khỏe. Những tổn hại này có thể là thể chất (ví dụ như xơ gan, suy tim…) hay về tâm thần (ví dụ như trầm cảm, sa sút trí tuệ…) hoặc các hậu quả xã hội gây nên do tác hại của uống rượu bia (tai nạn thương tích, bạo lực, giảm/mất khả năng làm việc...).

Người nghiện rượu bia cần phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa để chẩn đoán, điều trị, cai nghiện để ngăn cản tiến triển nghiện nặng thêm và giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe do nghiện rượu bia gây ra.

Đối với người khỏe mạnh bình thường nên uống dưới 2 đơn vị cồn mỗi ngày để giảm thiểu nguy cơ bệnh tật, chấn thương và dưới 4 đơn vị mỗi lần uống để tránh mất kiểm soát, gây ra tai nạn thương tâm. Người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú thì nên tránh xa chất cồn. Tuy nhiên, tốt nhất nên hạn chế tối đa việc uống rượu để tránh làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Thu Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/nhieu-nguoi-nghien-ruou-bia-ma-khong-biet-3394246/