Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Sau khi ăn bánh mì cùng một quán, nhiều người có biểu hiện đau bụng, sốt, nôn ói… phải nhập viện để điều trị.

Sáng 29/11, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đến sáng nay có tổng cộng hơn 50 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cùng một quán.

Trong đó, có 51 người nhập vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, 5 người nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk và một số người nhập viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột.

Nhiều người đang điều trị tại bệnh viện sau khi ăn bánh mì

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18g ngày 28/11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận được thông tin có nhiều bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì tại quán bánh mì C.D (TP.Buôn Ma Thuột). Ngay sau khi nhận được tin báo, ngành y tế đã thành lập tổ công tác tới bệnh viện lấy các mẫu bệnh phẩm và mẫu thức ăn tại quán bánh mì C.D đưa đi xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Bác sĩ Lê Minh Tú, Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho hay, vào khoảng 9g30 ngày 28/11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên với biểu hiện đau bụng, sốt, đi cầu lỏng và nôn ói. Sau đó, có 50 bệnh nhân với các biểu hiện tương tự được đưa đến bệnh viện. Sau khi được cấp cứu tích cực, hiện nay sức khỏe của tất cả các bệnh nhân đã tạm ổn.

Cũng theo thông tin từ một lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan chức năng đã tiến hành tạm đình chỉ hoạt động đối với quán bánh mì C.D để xác minh, làm rõ.

DANH THI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/nhieu-nguoi-nhap-vien-sau-khi-an-banh-mi-19146.html