Nhiều người 'rảnh rỗi' gọi điện trêu đùa cơ quan Công an

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi báo tin giả, tin không đúng sự thật.

Cơ quan Công an làm việc với người gọi điện đến đường dây nóng với mục đích trêu đùa, thông báo tin giả.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, lực lượng trực ban Cảnh sát 113 - Công an tỉnh, đã tiếp nhận hàng trăm cuộc điện thoại, trong đó nhiều tin báo nội dung về các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tuy nhiên có nhiều cuộc gọi nội dung trêu đùa, báo tin giả, tin không đúng sự thật… Các cuộc điện thoại này diễn ra thường xuyên, đáng lưu ý có cuộc điện do học sinh thực hiện.

Điển hình, hồi 10h17 ngày 13/5, cơ quan Công an nhận được cuộc gọi từ số máy 0366.xxx.xxx đến số máy khẩn cấp 113 báo tin với nội dung khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã thông báo cho Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Hiệp Hòa để tiến hành xác minh giải quyết. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng xác minh thì không có sự việc như trình báo.

Đội Cảnh sát trật tự - 113, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Công an xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, đã xác minh, làm rõ được người gọi đến số máy 113 là cháu Hoàng V. Q, (SN 2009, thường trú tại xã Đại Thành, Hiệp Hòa), là học sinh trường THCS trên địa bàn huyện Hiệp Hòa và đã mời cháu Q lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, cháu Hoàng V. Q khai nhận do nhận thức không đầy đủ nên đã gọi điện trêu đùa đến số máy khẩn cấp 113 để báo thông tin giả.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng V. Q về hành vi: báo thông tin không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 7 Nghị định 144/NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Một trường hợp khác mà cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang ghi nhận được là cuộc gọi của một người phụ nữ với nội dung cầu cứu do đang bị đánh đập, hành hạ và sau đó tắt máy.

Lực lượng trực ban đã cố liên lạc lại với người trình báo để xác minh, xác định danh tính, địa chỉ nhưng không được.

Ngay sau đó, các đơn vị chức năng triển khai lực lượng, phương tiện tiến hành rà soát, xác minh làm rõ vụ việc, xác định người gọi điện là chị Đinh Thị N, (SN 1995, lao động tự do, đang ở Bắc Ninh).

Làm việc với cơ quan chức năng, chị N khai nhận, ngày 16/10, sau khi uống rượu say đã gọi điện đến số trực ban 113 để trêu đùa rồi tắt máy, bản thân không bị đánh đập, hành hạ.

Cơ quan chức năng sau đó đã xử phạt chị N 2,5 triệu đồng.

Trung Kiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhieu-nguoi-ranh-roi-goi-dien-treu-dua-co-quan-cong-an-337258.html