Nhiều người thất vọng khi không gặp được tuyển Olympic Việt Nam

Chiều 2/9, hàng trăm cổ động viên đón tuyển Olympic Việt Nam về nước tỏ ra thất vọng khi không gặp được các tuyển thủ bởi đường đi của đoàn không như họ dự đoán.

Cổ động viên hụt hẫng khi không được đón xe chở đội Olympic Hàng nghìn cổ động viên đứng dọc tuyến đường chính và trên cầu Nhật Tân nhiều giờ để đón các vận động viên và tuyển Olympic hụt hẫng khi đoàn không về qua đây.

Hơn 14h ngày 2/9, máy bay chở đội tuyển Olympic Việt Nam đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Theo kế hoạch, ngay sau đó các cầu thủ cùng đoàn thể thao di chuyển đến sân vận động Mỹ Đình để dự lễ vinh danh và giao lưu với người hâm mộ.

Từ sớm, hàng nghìn cổ động viên ở Hà Nội và các tỉnh khác đổ về khu vực sân bay Nội Bài và các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố để chào đón ôtô chở cầu thủ đi qua. Họ mặc áo đỏ in hình quốc kỳ, vẫy cờ, đánh trống hò reo suốt nhiều giờ trước khi máy bay hạ cánh.

Người hâm mộ đứng hàng giờ chờ đón đội tuyển Olympic đi qua cầu Nhật Tân. Ảnh: Ngọc Tân.

Để phục vụ đón đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội chuẩn bị 3 phương án để dẫn đoàn thể thao đến sân Mỹ Đình. Theo kế hoạch, lộ trình được đưa ra gồm các phương án đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và đại lộ Thăng Long.

Giống như lần đón đoàn U23 sau khi họ đoạt ngôi á quân giải U23 Châu Á hồi tháng 1 vừa qua, dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp nối cầu Nhật Tân và sân bay Nội Bài, hàng nghìn cổ động viên giăng cờ, quấn băng rôn chờ đội tuyển đi qua. Nhiều nhóm còn tụ tập trên các cầu vượt bắc qua cao tốc.

Tuy nhiên, theo CSGT Hà Nội, sau khi ôtô chở đội tuyển Olympic ra khỏi sân bay Nội Bài, lực lượng dẫn đoàn đã đưa các cầu thủ đi theo lộ trình Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch - Tân Mỹ - Sân vận động Mỹ Đình.

"Phương án di chuyển được thay đổi bất ngờ tùy thuộc vào tình hình giao thông trên các tuyến đường", một cán bộ làm nhiệm vụ chia sẻ.

Dù mưa, cổ động viên vẫn cầm cờ đứng trên các cầu vượt vì đoán các cầu thủ sẽ đi qua cầu Nhật Tân. Ảnh: Ngọc Tân.

Theo ghi nhận của Zing.vn, lúc 15h, tuyển Olympic Việt Nam đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình, sau gần một giờ di chuyển. Hàng trăm cổ động viên hò reo, la hét khi thấy cầu thủ bước xuống ôtô.

Đọc được thông tin trên các phương tiện truyền thông, chia sẻ với Zing.vn, nhiều người hâm mộ dọc tuyến đường từ sân bay về cầu Nhật Tân cho biết cảm thấy bất ngờ.

"Chúng tôi khá thất vọng vì đứng chờ hàng giờ nhưng cuối cùng đội tuyển lại di chuyển hướng khác. Lẽ ra lộ trình này cần được công khai rõ...", chị Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) buồn bã nói.

Biển người vẫy cờ đón đoàn U23 Việt Nam diễu hành qua các tuyến phố sau khi đoạt ngôi á quân giải U23 Châu Á.

Đứng dưới làn mưa lất phất, anh Ngọc (Hà Nội) cùng hàng chục người khác cũng tỏ vẻ thất vọng. Cầm lá cờ đỏ sao vàng trên tay, đầu quấn băng rôn có dòng chữ "Tôi yêu Olympic Việt Nam", nam thanh niên nói: "Tôi và nhiều người đội mưa cả tiếng để chờ đoàn xe chở cầu thủ diễu hành đi qua nhưng không được gặp. Hơi buồn một chút".

Nói rồi, anh cùng đoàn người nhanh chóng quyết định lên xe máy phóng về hướng sân vận động Mỹ Đình - nơi diễn ra lễ vinh danh các vận động viên dự ASIAD 2018. "Kiểu gì chúng tôi cũng phải tận mắt nhìn thấy các anh trong tối nay", cô gái mặc bộ quần áo đỏ ngồi sau chiếc xe tay ga nói với lại.

Chiều 2/9, trao đổi với Zing.vn, đại tá Đào Vịnh Thắng (Trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội), cho biết các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ đón đội tuyển Olympic Việt Nam sau khi về nước.

Nói về việc lực lượng dẫn đoàn quyết định lộ trình qua cầu Thăng Long, trong khi hàng trăm người hâm mộ chờ đón cầu thủ dọc tuyến đường dẫn về cầu Nhật Tân, vị đại tá từ chối chia sẻ.

Lộ trình đưa tuyển Olympic Việt Nam và các cầu thủ U23 về nội thành sau khi kết thúc giải. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Hồi tháng 1, sau khi đoạt ngôi á quân giải U23 Châu Á tổ chức tại Thường Châu (Trung Quốc), tuyển U23 Việt Nam về nước và diễu hành, chào đón hàng triệu người hâm mộ dọc nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Kế hoạch diễu hành bằng xe buýt mui trần được công khai từ trước.

Dịp đó, Công an Hà Nội bố trí lực lượng dẫn đoàn, phân luồng và bảo đảm trật tự dọc các tuyến đường nơi U23 đi qua. Tuy nhiên, do lượng người cổ vũ quá đông nên sau hơn 5 giờ, từ sân bay Nội Bài U23 Việt Nam mới đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để báo công. Sau đó, đội tuyển vào trụ sở Chính phủ để dự cuộc gặp Thủ tướng.

Hoàng Lam
Đồ họa: Phượng Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhieu-nguoi-that-vong-khi-khong-gap-duoc-tuyen-olympic-viet-nam-post873941.html