Nhiều người thích nuôi động vật vì khủng hoảng kinh tế

KTĐT - Cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra đã dẫn đến việc nhiều chủ cửa hàng ở Italy gỡ bỏ biển này nhằm thu hút khách hàng là những người thích nuôi động vật.

Cuộc suy thoái kinh tế đang diễn ra ở Italy trong những năm qua đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân nước này, đồng thời cũng làm thay đổi đáng kể "số phận" của những con vật bốn chân và chủ của nó. Tại Italy, hầu hết các cửa hàng đều gắn biển “Cấm chó” vì sợ những phiền toái mà chú chó có thể gây ra và điều đó đã vô hình chung ngăn cản những người muốn mua sắm có dắt chó đi cùng. Cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra đã dẫn đến việc nhiều chủ cửa hàng ở Italy gỡ bỏ biển này nhằm thu hút khách hàng là những người thích nuôi động vật. Một cuộc thăm dò do Hiệp hội bảo vệ quyền động vật của Italy (AIDAA) cho thấy, số lượng các cửa hàng chấp nhận để chó vào cửa đã tăng 76% kể từ năm 2005, trong khi hầu hết các cửa hàng không cho loài vật bốn chân, mà rất được người Italy yêu thích này, là cửa hàng bán thực phẩm. Việc cấm chó vào các cửa hàng cũng như các phương tiện công cộng ở Italy từ lâu đã là chủ đề của những cuộc tranh cãi bất tận giữa những người dân và các tổ chức bảo vệ quyền động vật ở nước này. Chủ đề này thậm chí đã từng được đưa lên tranh cãi ở nghị viện. Theo AIDAA, các thành phố hà khắc nhất với chó ở Italy là Roma, Florence và Venice./. Theo VietNam+

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=240139