Nhiều người vượt rào vì ngại xếp hàng chờ đi cáp treo Chùa Hương

Hơn 50.000 người đổ về chùa Hương trong ngày khai hội khiến mọi ngả đường từ cáp treo tới đường bộ đều kẹt cứng. Nhiều nhóm gia đình đã vượt rào một cách khổ sở.

Hàng chục nghìn người đổ về chùa Hương ngày khai hội Ngay buổi sáng ngày khai hội (mùng 6 tháng Giêng), hơn 50.000 du khách đổ về chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Nhiều người phải trèo tường, leo rào để thoát khỏi đám đông.

Sáng 10/2 (mùng 6 Tết), lễ hội chùa Hương 2019 chính thức khai mạc tại sân chùa Thiên Trù, Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn.

Sáng 10/2 (mùng 6 Tết), lễ hội chùa Hương 2019 chính thức khai mạc tại sân chùa Thiên Trù, Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn.

Từ sáng sớm, đường lên chùa Thiên Trù và động Hương Tích chật kín người. Ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, cho hay: "Năm nay ngày khai hội vẫn là ngày nghỉ, thời tiết ấm áp nên lượng khách tăng đột biến so với mọi năm."

Cũng như mọi năm, lễ hội chùa Hương năm nay mở màn bằng những tiết mục múa tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng tại 3 sân lớn chùa Thiên Trù, thu hút sự quan tâm của du khách thập phương.

Đoàn múa lân sư rồng hành lễ tại sân chính chùa Thiên Trù sau khi biểu diễn tiết mục trong lễ hội.

Lễ hội chùa Hương được biết đến là một trong những lễ hội lớn đầu tiên trong năm mới và cũng là một trong những lễ hội có thời gian kéo dài nhất, suốt 3 tháng của mùa xuân (từ mùng 6 tháng Giêng đến 25 tháng 3 âm lịch).

Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương, gióng hồi trống khai hội chùa Hương 2019.

Nhìn từ trên cao, hàng nghìn du khách tấp nập thắp hương hành lễ, kín mọi khu vực trong sân chùa. Theo số liệu của BTC lễ hội, chỉ tính riêng trong buổi sáng nay, chùa Hương đã đón hơn 50.000 lượt khách.

Sốt ruột vì phải chờ đợi quá lâu dưới thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã trèo qua hàng rào, mở lối vào trong sân chùa.

Không chỉ những người đàn ông khỏe mạnh mà cả người già, trẻ em cũng liều mình đi vào chùa theo cách này.

Phía bên trong điện chính, du khách và phật tử chen nhau tìm chỗ đặt lễ. Nhân viên của nhà chùa phải làm việc hết công suất để nhắc nhở du khách giữ trật tự.

Nhiều em nhỏ được cha mẹ cõng lên vai đi trẩy hội.

Dù đi bằng đường cáp treo, du khách cũng phải mất hơn 2 giờ đồng hồ từ ga dưới chân núi lên cổng động Hương Tích trong ngày khai hội.

Việt Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhieu-nguoi-vuot-rao-vi-ngai-xep-hang-cho-di-cap-treo-chua-huong-post915355.html