Nhiều người ý thức kém khi tham quan hồ Phú Ninh

Hồ Phú Ninh (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) được ví là 'hòn ngọc xanh' của miền Trung với núi non hùng vĩ, phong cảnh hữu tình, là điểm đến lý tưởng cho những ai ưa thích du lịch trải nghiệm, khám phá, đặc biệt là các hoạt động vui chơi dã ngoại, picnic…

Vào dịp cuối tuần, nhiều du khách lập thành từng nhóm đến hồ Phú Ninh, lựa chọn những khoảng đất đẹp hoặc bơi thuyền ra các đảo lớn, nhỏ trong hồ để thưởng ngoạn. Tuy nhiên, trong các cuộc vui, những lần tập tụ, nhiều du khách ý thức kém đã xả rác bừa bãi (vỏ lon, chai nhựa, vỏ bánh kẹo, giấy, bao ni lông, thức ăn thừa…) ra môi trường (xem ảnh) gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan chung của hồ. Một số người còn chặt cây, bẻ cành, nhóm lửa nướng đồ ăn, làm tổn hại đến cây cối và tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng vào mùa nắng nóng. Chính hành động phản cảm của nhiều người dân và du khách đã biến một số khu vực đẹp của hồ thành bãi rác, gây ra cảnh tượng nhếch nhác, ô nhiễm.

Để bảo vệ cảnh quan xanh, sạch, đẹp của hồ Phú Ninh, các cơ quan chức năng cần tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải, tuyên truyền, xử phạt các hành vi vi phạm; đồng thời người dân và du khách cần tự giác, ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung khi đến tham quan, vui chơi tại đây.

Bài và ảnh: VÂN GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhieu-nguoi-y-thuc-kem-khi-tham-quan-ho-phu-ninh-607976