Nhiều nhà xưởng xây dựng không phép

Giải quyết lộn xộn, lấn chiếm không gian chung ở các chung cư: Đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ

(HNM) - Phản ánh đến Đường dây nóng Báo Hànôịmới, người dân thôn Minh Nga, xã Văn Tự (huyện Thường Tín) cho biết, tại thôn Minh Nga đang tồn tại khu nhà, xưởng sản xuất xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân.

Khảo sát thực tế của phóng viên cho thấy, khu nhà xưởng sản xuất nhựa tái chế, chế biến lâm sản nằm ngay cạnh đường đi vào thôn Minh Nga. Nhiều ô tô tải chở gỗ, hàng hóa ra vào tấp nập nên đường giao thông liên thôn bị hư hỏng nặng. Anh Trần Văn Thắng (thôn Minh Nga) bức xúc, khu nhà xưởng này đã được xây dựng kiên cố, hoạt động sản xuất gây khói bụi, ô nhiễm khiến cây cối khô héo, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu nhà, xưởng sản xuất mà người dân thôn Minh Nga phản ánh vốn là khu đất Thùng Lò Gạch, rộng 3.264m2, gồm 6 thửa ruộng. Năm 1997, Trưởng thôn và Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Minh Nga khi ấy đã ký hợp đồng cho ông Nguyễn Văn Xiêm thuê thầu trồng lúa, thu sản lượng trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, ông Nguyễn Văn Xiêm tự ý xây nhà, xưởng, cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Không chỉ sử dụng đất sai mục đích, năm 2014 ông Xiêm còn tự ý mở rộng sản xuất vào phần đất công khoảng 493m2. Cũng thời kỳ này, năm 1999 Trưởng thôn Minh Nga tự ý đổi 205m2 đất trong khu Thùng Lò Gạch cho bà Phạm Thị Ý, hiện bà đã xây nhà 2 tầng kiên cố trên diện tích này.

Để giải quyết vi phạm đất đai tại thôn Minh Nga, ngày 24-12-2018, UBND xã Văn Tự chỉ đạo thôn Minh Nga thanh lý hợp đồng cho thuê đất với ông Nguyễn Văn Xiêm khi hợp đồng hết hạn. Tiếp đó, ngày 4-1-2019, UBND xã Văn Tự tổ chức cưỡng chế phá dỡ 493m2 xưởng sản xuất do ông Xiêm mở rộng thêm năm 2014.

Ông Trịnh Hùng Sơn, Chủ tịch UBND xã Văn Tự thừa nhận, có thực trạng trên do trước đây công tác quản lý đất đai lỏng lẻo, chưa đề cao kiểm tra, giám sát nên vi phạm kéo dài, gây bất bình trong nhân dân. Để giải quyết tình trạng này, cùng với ngăn chặn vi phạm mới, xã thành lập tổ công tác đánh giá hiện trạng sử dụng đất khu Thùng Lò Gạch. Qua xác minh, khu đất này có 10 hộ vi phạm, xã đã báo cáo UBND huyện xin hướng xử lý. Hiện 5/10 hộ đồng ý tự tháo dỡ công trình, trả lại đất để tập thể quản lý theo luật định. 3/10 hộ xin nộp tiền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 1/10 hộ xây dựng nhà 2 tầng kiên cố. 1/10 hộ đề nghị xử lý nốt phần diện tích lấn chiếm để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Ông Phạm Văn Tập, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thường Tín cho hay: “Quan điểm của huyện là kiên quyết xử lý sai phạm theo đúng quy định. Sai phạm ở khu đất này tồn tại đã lâu, hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã Văn Tự hoàn thiện hồ sơ, xác định đối tượng sử dụng đất, thời điểm vi phạm, lập hồ sơ để xử lý theo quy định trong quý I-2020”.

Được thuê đất để sản xuất nông nghiệp nhưng ngang nhiên tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà xưởng, cho thuê lại... Để bảo đảm kỷ cương, đề nghị UBND huyện Thường Tín cần quyết liệt chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm, tránh bức xúc kéo dài trong nhân dân.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/953920/nhieu-nha-xuong-xay-dung-khong-phep