Nhiều nơi ở miền Bắc bắt đầu mưa dông, đề phòng nguy cơ lũ lụt, ngập úng diện rộng

Từ đêm 22/5 đến hết tháng 5 là 1 đợt mưa lũ tiểu mãn của năm nay. Người dân cần đề phòng những hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở đất, dông lốc sét hoặc mưa đá...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (23/5), ở khu vực Hòa Bình, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/5 đến 08h ngày 23/5 có nơi trên 50mm như: Hòa Bình 83.6mm, Bạch Đằng (Cao Bằng) 107.6mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 95.4mm, Quảng Yên (Quảng Ninh) 70.6mm,...

Dự báo ngày và đêm 23/5 phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mưa lớn do rãnh áp thấp từ phía nam Trung Hoa di chuyển xuống Bắc Bộ và Bắc Trung bộ tthực chất là front lạnh ôn đới. Ngoài việc gây ra các đợt lạnh cuối mùa, kiểu mưa này còn gây ra lũ Tiểu mãn cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lũ Tiểu mãn là sự kiện kết thúc các đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt hàng năm.

Lũ Tiểu mãn bắt đầu, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở đất, mưa đá...

Thống kê cho thấy lũ Tiểu mãn thường xảy ra từ 12 đến 31 tháng 5 hàng năm. Thời điểm xảy ra có năm sớm, năm muộn, lũ có thể rất lớn ở năm nay nhưng sang năm lại chỉ có lũ nhỏ, và địa điểm xảy ra lũ Tiểu mãn cũng khác nhau, thay đổi liên tục khó dự báo trước song năm nào cũng có. Thời gian thường gặp nhiều nhất vào đúng dịp Tiểu mãn, trước hay sau ngày 21 – 22/5 vài ngày. Lũ Tiểu mãn mang lại lượng tài nguyên nước kha khá cho các sông suối và thời tiết mát mẻ nhưng thỉnh thoảng cũng gây ra lũ đột ngột, lên nhanh và có khi còn kèm theo lũ quét, sạt lở, dông lốc sét mưa đá rất nguy hiểm. Đặc biệt các tỉnh vùng núi, trung du Bắc bộ và miền tây Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh… cần đề phòng những nguy cơ kể trên.

"Từ đêm 22/5 đến hết tháng 5 là 1 đợt mưa lũ tiểu mãn của năm nay. Người dân cần đề phòng những hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là mưa lũ đột ngột, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, dông lốc sét hoặc mưa đá", ông Lê Thanh Hải cho biết,

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo hôm nay phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và và dông rải rác, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, vùng núi có nơi dưới 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy về ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo trong hai ngày 24-25/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trời mát. Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nắng Nóng Liên Tục, Phụ Huynh Cần Làm Gì Để Phòng Tránh Trẻ Bị Say Nắng? | SKĐS

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhieu-noi-o-mien-bac-bat-dau-mua-dong-de-phong-nguy-co-lu-lut-ngap-ung-dien-rong-169230523131800139.htm