Nhiều nơi ở Thanh Hóa chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt

Mưa lớn từ tối 17 đến rạng sáng 18/8 cùng với việc một số hồ đập, nhà máy thủy điện xả lũ khiến mực nước tại sông Mã, sông Bưởi… trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dâng cao. Nhiều hộ dân và nhiều diện tích hoa màu, lúa bị ngập.

Xã Định Liên (Yên Định) có 13 trang trại ngập trong biển nước

Từ 17h ngày 17/8 đến sáng 18/8 tại huyện Thạch Thành có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến giao thông ngập cục bộ, gây khó khăn cho người và phương tiện giao thông. Trên QL 217B, tràn Minh Hải qua xã Thanh Minh và tràn Bai Mường qua xã Thành Mỹ đã bị ngập sâu đến 1m.

Để bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện qua đây, các xã đã cử lực lượng ứng trực 24/24h; cắm biển cảnh báo nguy hiểm; nghiêm cấm người và phương tiện lưu thông.

Xã Yên Thọ, huyện Yên Định có 4/7 thôn bị ngập sâu trong nước, trong đó khu vực sâu nhất lên đến 1,7m. Ngay trong đêm 17/8 các lực lượng đã khẩn trương di dời 800 hộ dân của 4 thôn lên khu vực ngoại đê.

Còn tại xã Định Liên có 13 trang trại tổng hợp và nhiều diện tích mía, cây ăn quả, rau màu khu vực ven đê sông Mã bị ngập sâu trong nước, chỗ sâu nhất lên đến 2,5m. Đêm 17/8, chính quyền địa phương và các gia đình đã nhanh chóng di chuyển vật nuôi, các đồ dùng lên khu vực an toàn.

Phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân vùng lũ là thuyền mảng

Nước tràn vào nhà hàng nghìn hộ dân tại xã Thiệu Dương TP Thanh Hóa

Người dân xã Thiệu Dương di chuyển gia súc đến nơi an toàn

Nhiều diện tích mía, hoa màu bị ngập trong biển nước

Tính đến 7h sáng ngày 18/8/2018 lượng mưa trên địa bàn huyện đạt khoảng 110m. Mực nước trên sông Mã (trạm thủy văn Lý Nhân) là 11,07m, ở mức trên báo động 2. Toàn huyện có 1.145 hộ dân, 82 trang trại, gia trại, hơn 900ha lúa, mía, cây ăn quả, rau màu, 18,6ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập trong nước.

Trong ngày 18/8, trên địa bàn huyện Bá Thước vẫn đang còn nhiều điểm tuyến đường giao thông bị chia căt do ngập lụt và sạt lở đất đá. Mưa lũ đã gây ngập úng hơn 46 ha diện tích lúa; 24 ha hoa màu, rau màu; 14,5 ha mía; hơn 18 ha diện tích ao, hồ nuôi thủy sản ở xã Ái Thượng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 4 tỷ đồng.

Tại các huyện Quan Hóa, Quan Sơn mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường. Tối 17/8, tại km 85 trên tuyến quốc lộ 16, thuộc địa bàn xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn đã xảy ra sạt lở với khối lượng gần 1000m3 đất đá, làm ách tắc giao thông nhiều giờ.

Cũng trên quốc lộ 16, sáng nay, đã xảy ra sạt taluy dương tại 13 vị trí, khối lượng khoảng 10.000 m3. Hiện còn tắc đường tại 2 vị trí là km74+200 (xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn) và km143+600 (xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh).

Trên quốc lộ 15, nước ngập gây tắc đường tại 7 vị trí; quốc lộ 15C sạt lở taluy dương 43 vị trí, ngập gây tắc đường tại 3 vị trí; quốc lộ 217 sạt lở 13 vị trí, ngập 1 vị trí; quốc lộ 217B ngập gây tắc đường tại 2 vị trí.

Mưa lũ cũng đã khiến hàng nghìn hộ dân phía ngoài đê của xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa ngập sâu trong nước, các hộ phải di chuyển tài sản và di dân đến các hộ khác để ở nhờ.

Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt

Lực lượng chức năng giải tỏa ách tắc trên QL 16

Sáng 18/8 tại khu vực ngoài đê sông Mã đoạn qua xã Thiệu Dương có 2.200 hộ với hơn 7.000 nhân khẩu ở 7 thôn ngoài đê, 20 ha hoa màu ven sông ngập sâu trong nước, có nơi ngập sâu nhất 2m.

Theo báo cáo của UBND xã Thiệu Dương, Ngoài ra, do nước sông Mã dâng cao hàng nghìn hộ dân sống ven sông Mã bị ảnh hưởng ở các xã Thiệu Khánh, Hoằng Lý, Hoằng Anh, TP Thanh Hóa…đã được di dời đến nơi an toàn.

VÕ VĂN DŨNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nhieu-noi-o-thanh-hoa-chim-trong-bien-nuoc-giao-thong-bi-chia-cat-post225003.html