Nhiều nước châu Á tưng bừng đón tết Trung thu

Tại nhiều quốc gia ở châu Á, người dân đang tưng bừng chuẩn bị đón tết Trung thu.

Ở Trung Quốc, Trung thu là dịp lễ quan trọng thứ hai sau Tết Nguyên đán và cũng được coi là Tết đoàn viên vì người Trung Quốc rất xem trọng sự sum họp của gia đình trong dịp này.

Vào mỗi dịp Trung thu, những người thân trong gia đình đều trở về quây quần bên mâm cơm, cùng nhau trò chuyện và tận hưởng không khí gia đình sum họp.

Bánh nướng và trà là nét văn hóa ẩm thực đặc trưng thường được dùng trong ngày Trung thu. (hình minh họa: ITN).

Bánh nướng và bánh dẻo là hai loại bánh không thể thiếu trong mâm cỗ Trung thu của người dân nước này. Tết Trung thu năm nay, người dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã tạo ra chiếc bánh trung thu lớn nhất từ trước đến nay với đường kính 2,4 mét.

Trên bề mặt bánh có dòng chữ nổi ghi “Chúc mừng lễ hội Trung thu”. Hàng trăm người đã đến chiêm ngưỡng và thưởng thức hương vị đặc biệt của chiếc bánh này.

Năm nay, Singapore đón Trung thu với hàng loạt hoạt động sôi động, từ Lễ hội đèn lồng, các trò chơi truyền thống tới các hoạt động ca múa nhạc hấp dẫn.

Điểm nhấn của lễ hội là những chiếc đèn lồng rực rỡ, đủ hình dáng, màu sắc được thắp sáng tại khu phố người Hoa, tạo ra cảnh quan đẹp mắt, thu hút hơn 3 nghìn khách tham quan.

Những chiếc đèn lồng này tái hiện các câu truyện cổ tích về Trung thu bắt nguồn từ Trung Quốc, như Chị Hằng bay tới Cung Trăng, Hậu Nghệ bắn rơi 9 mặt trời, Thỏ Ngọc giã thuốc.

Đến đây, khách tham quan không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của những chiếc đèn lồng mà còn được thưởng thức bánh trung thu, tham gia các hoạt động náo nhiệt khác như múa lân, cầu lửa, tham gia trò trò chơi giải câu đố.

Hòa cùng không khí vui tươi của lễ hội, nhiều người dân nơi đây chia sẻ cảm nhận: “Tết Trung thu đang đến gần. Chúng tôi đến đây để xem lồng đèn và mặt trăng. Nó rất đẹp và chị Hằng được tái hiện thực sự quyến rũ”.

“Tôi thấy khung cảnh rất đẹp. Tết Trung thu có giá trị quan trọng về mặt tình thần, đồng nghĩa với việc bạn phải có niềm tin vào điều đó. Tôi đã tìm hiểu nhiều về phong tục đón tết Trung thu và đã cùng với những người bạn Trung Quốc thưởng ngoạn Lễ hội đèn lồng trong nhiều năm qua", một người dân cho biết.

Tại Hàn Quốc, Trung thu được gọi là ngày Chuseok – Lễ tạ ơn. Ngày này ở Hàn Quốc được coi là ngày lễ chính thống. Người dân xứ sở kim chi thường được nghỉ 3 ngày để chào đón và chuẩn bị cho ngày Tết Chuseok. Một loạt các sự kiện văn hóa lớn được tổ chức trong dịp này để người dân cùng khách tham quan có thế tham dự.

Nổi bật là chuỗi sự kiện tại Trung tâm toàn cầu Seoul với tên gọi “Lễ tạ ơn dành cho người Hàn Quốc và khách nước ngoài” với các buổi biểu diễn âm nhạc, võ thuật truyền thống của Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, du khách nước ngoài cũng có cơ hội trải nghiệm nghi lễ thờ cúng tổ tiên, viết thư pháp, mặc trang phục hanbok, chơi các trò chơi dân gian truyền thống của Hàn Quốc như kéo sợi hoặc Tuho .

Người dân Malaysia cũng đang háo hức với dịp rằm tháng 8 này. Bánh trung thu, đèn lồng được bày bán khắp nơi. Các khu vui chơi, mua sắm đều có những hoạt động thú vị phục vụ khách tham quan.

Từ nhiều ngày nay, Trung tâm mua sắm Pavilion Kuala Lumpur ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia tổ chức hội chợ bánh trung thu lớn nhất từ trước đến nay.

Hội chợ giới thiệu với du khách những mẫu bánh trung thu đặc sắc từ các nhà hàng, khách sạn, cơ sở làm bánh nổi tiếng tại quốc gia này. Đến đây, khách tham quan cũng được thưởng thức màn vũ đạo Hằng Nga truyền thống, thưởng thức trà, kẹo ngọt và hương vị đậm đà của các loại bánh.

Mặc dù phong tục truyền thống đón Trung thu ở mỗi quốc gia Châu Á khác nhau, nhưng đây luôn là dịp để gia đình, bạn bè quây quần bên nhau, vui chơi, ăn uống và thưởng ngoạn trăng./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nhieu-nuoc-chau-a-tung-bung-don-tet-trung-thu-549943.vov