Nhiều nước châu Âu siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhiều nước châu Âu đã quyết định gia hạn tình trạng báo động và ngừng thực hiện kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch đã đưa trước đó.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bucharest, Romania, ngày 26/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bucharest, Romania, ngày 26/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 15/7, Tổng thống Romania Klaus Iohannis thông báo quyết định gia hạn tình trạng báo động dịch bệnh thêm một tháng. Đây là lần thứ hai Chính phủ Romania đưa ra quyết định này sau khi bắt đầu tình trạng báo động từ giữa tháng 5 - thời điểm Romania vừa kết thúc hai tháng duy trì tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh COVID-19.

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp của chính phủ bàn giải pháp xử lý khủng hoảng COVID-19, theo đó mọi biện pháp phòng dịch đang áp dụng sẽ tiếp tục được duy trì. Cụ thể, các hoạt động giải trí trong không gian kín như rạp chiếu phim, nhà hát tiếp tục đóng cửa; người dân phải đeo khẩu trang tại khu vực công cộng có không gian kín như nơi làm việc, cửa hàng, phương tiện giao thông công cộng, và giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m.

Dịch bệnh đã bùng phát trở lại tại Romania từ giữa tháng 6. Các số liệu báo cáo cho thấy số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày của Romania là trên 320 ca trong khoảng thời gian từ ngày16/6-30/6, trong khi con số này hồi nửa đầu tháng 6 là 194 ca. Từ đầu tháng 7 đến nay, số ca nhiễm mới trung bình trong ngày tại Romania đã lên hơn 480 ca.

* Cùng ngày, sau khi kết thúc cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia Bỉ, Thủ tướng Sophie Wilmes đã quyết định ngừng triển khai giai đoạn 5 nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch, dự kiến thực hiện từ ngày 1/8. Thủ tướng Wilmes cho biết ngày 23/7, chính phủ sẽ đánh giá tình hình dịch bệnh để đưa ra quyết định có thực hiện giai đoạn nới lỏng nói trên hay không.

Từ ngày 5 - 11/7, số ca nhiễm mới tại Bỉ đã tăng 8% so với tuần trước đó. Đến nay, dịch COVID-19 tại Bỉ đã khiến tổng cộng 62.872 người nhiễm bệnh và cướp đinh sinh mạng của 9.788 người. Thủ tướng Wilmes kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp y tế phòng dịch.

* Tương tự, Ireland cũng buộc phải lùi thời điểm triển khai giai đoạn 4 của kế hoạch mở cửa lại hoạt động xã hội và kinh doanh đến ngày 10/8 do tỷ lệ người mắc COVID-19 tại nước này tăng cao trở lại.

Ngày 15/7, Thủ tướng Ireland Micheal Martin đã công bố quyết định trên, đồng thời cho biết ưu tiên của nước này là giảm tỷ lệ lây nhiễm. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ Ireland bổ sung 5 biện pháp mới, có hiệu lực ngay trong ngày 15/7, gồm bắt buộc đeo khẩu trang tại các cửa hàng và trung tâm thương mại; các quán rượu, câu lạc bộ tiếp tục đóng cửa đến ngày 10/8; hạn chế số người tới nhà thăm hỏi lẫn nhau dưới 10 người; không được phép tụ tập quá 50 người tại không gian kín và 200 người tại không gian mở; hạn chế tối đa các trường hợp ra nước ngoài không cần thiết.

Ngoài ra, Ireland dự kiến vào ngày 20/7 sẽ công bố "danh sách xanh" gồm các nước có diễn biến dịch bệnh tương tự của nước này. Theo đó, người nhập cảnh Ireland đến từ các nước trong danh sách nói trên không phải tự cách ly 14 ngày. Ireland sẽ điều chỉnh danh sách xanh 2 tuần/1 lần căn cứ đánh giá tình hình dịch bệnh tại các
nước.

Hiện Ireland đã ghi nhận trên 25.600 bệnh nhân COVID-19, trong đó 1.748 người đã tử vong.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhieu-nuoc-chau-au-siet-chat-cac-bien-phap-phong-dich-covid19-20200716123911774.htm