Nhiều nước châu Âu siết chặt các quy định phòng dịch

Theo tin nước ngoài và TTXVN, trước nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát, nhiều nước châu Âu đã quyết định siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng dịch.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, trước nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát, nhiều nước châu Âu đã quyết định siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng dịch.

Ngày 24-7, Bộ Y tế Ðức cho biết, sẽ tiến hành xét nghiệm các ca nhiễm Covid-19 miễn phí tại các sân bay cho những hành khách trở về từ các nước có nguy cơ cao. Ðến nay, Ðức đã ghi nhận gần 206.000 ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 9.200 người chết. Ngày 24-7, số ca mắc mới ở nước này tăng mạnh trở lại với 815 trường hợp, cao nhất kể từ giữa tháng 5 vừa qua đến nay.

* Tại Pháp, Thủ tướng G.Ca-xtếch thông báo sẽ tiến hành xét nghiệm tại chỗ với hành khách tới từ 16 quốc gia có nguy cơ cao, trong đó có Mỹ, Bra-xin, Ấn Ðộ, Nam Phi... Những người có kết quả dương tính sẽ phải cách ly trong 14 ngày. Pháp cũng khuyến cáo công dân không tới vùng Ca-ta-lô-ni-a của Tây Ban Nha, nơi đang xác nhận số ca mắc mới tăng cao trở lại.

* Chính phủ Na Uy thông báo, từ ngày 25-7 tái áp đặt quy định cách ly 10 ngày đối với những người đến từ Tây Ban Nha. Chính phủ I-ta-li-a ra lệnh cách ly bắt buộc đối với những người từng tới Ru-ma-ni và Bun-ga-ri trong 14 ngày qua. Tại CH Séc, Bộ Y tế nước này ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại một số địa điểm từ ngày 25-7. Quy định được đưa ra sau khi số ca mắc mới ở Séc tăng lên đáng kể trong những ngày qua.

* Ngày 25-7, U-crai-na ghi nhận thêm 1.106 ca nhiễm mới Covid-19, mức trong ngày cao nhất trong một tháng qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 63.929 ca, trong đó 1.590 người chết. Số ca nhiễm mới tại U-crai-na tăng mạnh trong hai tháng qua sau khi nước này dỡ bỏ dần hạn chế từ cuối tháng 5. Chính phủ U-crai-na đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 31-8 tới. Dự báo, GDP của U-crai-na năm nay sẽ giảm 6% do dịch bệnh.

* Cùng ngày, Nga ghi nhận thêm 5.871 ca nhiễm mới và 146 người chết do Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm và chết tại nước này lên lần lượt là 806.720 ca nhiễm và 13.192 người chết. Số người bệnh phục hồi hiện là 597.140 người.

* Ngày 25-7, giới chức Phi-li-pin cho biết, số ca mắc Covid-19 tại nước này tăng thêm 2.019 ca lên 78.412 ca. Số người chết tăng thêm 20 người lên 1.897 người, trong khi số người bệnh phục hồi tăng 1.278 người lên 25.752 người. Cùng ngày, tại In-đô-nê-xi-a, có thêm 1.868 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 97.286 ca, trong đó số người chết là 4.714 người.

* Tại Cam-pu-chia, ngày 25-7, Bộ Y tế nước này xác nhận có thêm 23 ca mắc mới Covid-19. Các ca mắc mới đều nhập cảnh từ nước ngoài. Ðến nay, Cam-pu-chia có tổng cộng 225 ca nhiễm và 143 người bệnh đã hồi phục. Cam-pu-chia chưa có người chết do Covid-19.

* Theo thống kê trên trang worldometers, tính đến tối 25-7 (theo giờ Việt Nam), tổng số người mắc Covid-19 trên toàn thế giới đã lên tới hơn 16 triệu người. Trong đó, 9.803.005 người đã được chữa khỏi; 644.409 người chết và hiện vẫn còn 5.588.126 người đang phải điều trị ở các mức độ khác nhau.

* Tại Mỹ, ổ dịch lớn nhất thế giới, đến nay, tổng số ca nhiễm tăng lên tới hơn 4,2 triệu người, trong đó có 148.685 người chết. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh
ở nhiều bang, chính quyền thành phố Oa-sinh-tơn D.C đã quy định cách ly 14 ngày đối với những người đến từ các "điểm nóng". Hiện, Oa-sinh-tơn DC yêu cầu tất cả các cư dân từ ba tuổi trở lên phải đeo khẩu trang khi ra đường. Người vi phạm sẽ bị phạt tới 1.000 USD.

* Tại ổ dịch lớn thứ hai thế giới là Bra-xin, nước này xác nhận 53.415 ca nhiễm mới trong ngày 24-7. Ðến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã lên tới hơn 2,3 triệu người, trong đó có 85.385 người chết. Số người chết do Covid-19 trong ngày 24-7 là hơn 1.000 người.

* Cùng ngày, số ca mắc mới tại Ấn Ðộ và Nam Phi lần lượt là 48.892 và 13.944 người. Nga hiện vẫn là nước có số người mắc Covid-19 cao thứ tư thế giới với hơn 806.000 trường hợp.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/nhieu-nuoc-chau-au-siet-chat-cac-quy-dinh-phong-dich-610066/