Nhiều nước chúc mừng Quốc khánh VN

Hà Nội và TPHCM rực rỡ pháo hoa. Rước lửa thiêng về Thăng Long lịch sử

(NLĐ)- Tại Cuba, Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) ngày 1-9 đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh VN (2.9.1945-2.9.2010). Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-VN Marta Roja khẳng định sự vĩ đại của dân tộc VN không những được thể hiện bằng tinh thần quả cảm trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm mà còn thể hiện bằng sự nỗ lực hết mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Cùng ngày, ICAP đã tổ chức hội thảo về Hồ Chí Minh và Jose Marti. Theo TTXVN, ngày 1-9, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có bài phát biểu chúc mừng VN nhân dịp Quốc khánh lần thứ 65. Thay mặt Tổng thống Barack Obama và nhân dân Mỹ, bà Hillary gửi lời chúc mừng nhân dân VN nhân dịp Quốc khánh 2-9. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh vai trò quan trọng của VN trong khu vực Đông Nam Á, cho rằng “với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm nay và là một thành viên chủ chốt của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), VN đã tạo được sự lãnh đạo mạnh mẽ đối với nhiều thách thức chung của khu vực”. . Nhân kỷ niệm 65 năm Quốc khánh VN, các phương tiện truyền thông của Nhật Bản đã đăng nhiều bài viết đánh giá cao vị thế của VN cũng như mối quan hệ đối tác chiến lược Nhật - Việt. Thời báo Nhật Bản và tờ Yomiuri ngày 2-9 đã đăng trang trọng bài viết của Đại sứ VN tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình về quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật. Trước đó, đài truyền hình NHK của Nhật Bản đã đưa tin đậm nét về các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9 của VN. Hãng tin Jiji và nhật báo Sankei cũng đăng bài phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Phú Bình về các dự án phát triển điện hạt nhân và đường sắt cao tốc của VN. . Tại Úc, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và hướng tới đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, tờ Canberra Times đã dành trọn 2 trang báo ca ngợi những thành quả cách mạng và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của VN kể từ khi độc lập đến nay. Nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, tờ Canberra Times còn có bài viết về lịch sử hình thành và phát triển của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. . Tối 2-9, hồ Gươm- trái tim yêu dấu của thủ đô VN ngàn năm tuổi - lại bừng sáng trong ánh điện lung linh cùng những chùm pháo hoa rực rỡ vút cao, khoe sắc trên bầu trời đêm mừng đón Tết Độc lập. Theo TTXVN, bên cạnh bắn pháo hoa tại đền Bà Kiệu bên hồ Gươm, chương trình nghệ thuật mang tên “Tự hào hai tiếng Việt Nam” đã diễn ra trong đêm 2-9, chào mừng Quốc khánh 2-9 và đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động tại thời điểm 30 ngày trước đại lễ, chương trình có sự tham gia của hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch VN, Trường Múa VN, Nhà hát Tuồng VN, các võ sư và thiếu nhi thủ đô trong các tiết mục ca múa nhạc, biểu diễn võ cổ truyền dân tộc. Cũng trong tối 2-9, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm để kỷ niệm 65 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. . Hành trình “Rước đuốc về Thăng Long lịch sử” đã được UBND TP Hà Nội phối hợp với tỉnh Ninh Bình tổ chức hôm qua, 2-9, trong chuỗi hoạt động hướng về đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Sau lễ dâng hương tưởng nhớ các vị vua, cúng tế trời đất, đọc “Chiếu dời đô” và tiến hành các nghi lễ xin lửa tại sân Rồng, đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư - Ninh Bình, ngọn lửa thiêng đã được đoàn rước đuốc của 29 quận, huyện, thị xã của thủ đô đưa về tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100902115925157p0c1002/nhieu-nuoc-chuc-mung-quoc-khanh-vn.htm