Nhiều nước đối mặt nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19

Các số liệu mới nhất cho thấy, số ca mắc COVID-19 có sự gia tăng đáng kể tại châu Âu. Trong khi đó, châu Á cũng đang đối diện với nguy cơ tái bùng phát làn sóng dịch COVID-19.

Pháp ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất thế giới với 161.265 ca

Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng 8/7, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới hiện là 558.265.478 ca, trong đó 6.368.117 ca tử vong và 531.887.908 ca đã được chữa khỏi. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 661.260 ca nhiễm, trong đó Pháp ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất thế giới với 161.265 ca.

Trong đó, trong 24 giờ qua, châu Âu ghi nhận thêm 343.658 ca, châu Á ghi nhận thêm 167.487 ca, Bắc Mỹ có thêm 88.878 ca, Nam Mỹ có thêm 2.467 ca, châu Phi có thêm 4.491 ca và châu Đại Dương có thêm 54.279 ca.

Số liệu trên cho thấy, số ca mắc COVID-19 có sự gia tăng đáng kể tại châu Âu. Trong khi đó, châu Á cũng đang đối diện với nguy cơ tái bùng phát làn sóng dịch COVID-19.

Ngày 7/7, Nhật Bản ghi nhận 47.977 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp trong tuần này số ca mắc mới vượt mốc 40.000 ca, cao gấp đôi so với một tuần trước. Trước đó, ngày 6/7, lần đầu tiên số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản vượt ngưỡng 40.000 ca kể từ ngày 18/5 năm nay với 45.821 ca. Theo phân tích ngày 30/6 vừa qua từ Ủy ban cố vấn của Bộ Y tế Nhật Bản, phần lớn số ca mắc mới có độ tuổi khoảng 30 trở xuống. Xu hướng tương tự cũng sẽ tiếp diễn tại thủ đô Tokyo trong tháng 7 này, với đa phần những người mắc bệnh ở độ tuổi 20.

Nhật Bản ghi nhận ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc vượt mốc 40.000 ca kể từ ngày 18/5

Bộ Y tế Iraq ngày 6/7 thông báo số ca mắc COVID-19 đã tăng trở lại ở nước này, với 4.819 ca mắc mới trong 24 giờ qua, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ ngày 8/2. Làn sóng lây nhiễm mới ở Iraq là hậu quả khó tránh khỏi khi còn nhiều người chưa tiêm phòng dù có sẵn vaccine tại các trung tâm y tế ở thủ đô Baghdad và nhiều tỉnh thành khác. Giới chức y tế Iraq lo ngại nhiều người dân vẫn còn do dự trong việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, thậm chí lơ là với các quy định phòng ngừa.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin khuyến cáo người dân tiếp tục thận trọng nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong dịp nghỉ lễ Hari Raya Aidiladha vào cuối tuần này. Theo ông Khairy, lễ Hari Raya Aidilfitri vừa qua - dịp lễ lớn nhất của người Hồi giáo - đã chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh từ mốc 1.000 ca lên 3.410 ca vào ngày 12/5 do các hoạt động cộng đồng.

Tại Trung Quốc, Thủ đô Bắc Kinh của nước này đã ban hành quy định bắt buộc những người muốn vào một số địa điểm công cộng phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/7 tới. Người phát ngôn Ủy ban y tế thành phố Bắc Kinh, ông Lý Ngang (Li Ang) cho biết: “Trong quá trình bình thường hóa việc kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm vaccine vẫn là biện pháp hiệu quả nhất trong kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh”.

Theo ông Lý Ngang, đến nay, đã có hơn 23 triệu người tại Bắc Kinh được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thống kê dân số năm 2020 cho thấy có khoảng 22 triệu người thường trú tại Bắc Kinh. Trong số những người đã được tiêm phòng có hơn 3,6 triệu người trên 60 tuổi. Tuy nhiên, quan chức này không nêu rõ họ đã được tiêm 2 hay 3 mũi vaccine.

Trong một diễn biến liên quan, các chuyên gia tại châu Âu đang đặc biệt theo dõi BA.2.75 - dòng phụ thế hệ thứ hai của biến thể Omicron đang lây lan tại Ấn Độ và có thể “né" được phản ứng miễn dịch. Các trường hợp nhiễm biến thể BA.2.75 gần đây đã được phát hiện ở Đức, Anh, Nhật Bản, Canada, Mỹ, Australia và New Zealand.

Xuất hiện thêm các biến thể phụ của biến thể Omicron

BA.2.75 được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ và các nhà nghiên cứu gọi đây là một biến thể “thế hệ thứ hai” do có nguồn gốc phát triển từ dòng phụ BA.2 thuộc biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Hiện số ca nhiễm BA.2.75 trên toàn cầu còn thấp nên khó thu thập thông tin về trình tự gene của virus./.

Anh Tuấn (t/h)

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/nhieu-nuoc-doi-mat-nguy-co-tai-bung-phat-dich-covid-19-108474.html