Nhiều nước muốn tăng cường hợp tác với ASEAN

Phát biểu ngày 13-11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định, Moscow cùng các đối tác APEC rất quan tâm tới việc thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt nhất với các nước ASEAN trong lĩnh vực thương mại.

Sáng 13-11, Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các hội nghị cấp cao liên quan đã chính thức khai mạc tại thủ đô Manila của Philippines, với chương trình nghị sự tập trung vào hòa bình, ổn định và hợp tác. Đây là sự kiện đánh dấu ASEAN tròn 50 tuổi và cũng là năm thứ hai xây dựng Cộng đồng ASEAN với nhiều kết quả tích cực, đưa cộng đồng từng bước trở thành một trụ cột của hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Nhiều nhà lãnh đạo quốc tế tới tham dự hội nghị đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN.

Phát biểu ngày 13-11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định, Moscow cùng các đối tác APEC rất quan tâm tới việc thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt nhất với các nước ASEAN trong lĩnh vực thương mại.

Theo Thủ tướng Nga, một thị trường lớn với cơ sở hạ tầng tốt được kiểm soát rõ ràng là những điều kiện tiên quyết cho sự thành công của một doanh nghiệp. Từ đó, ông nhấn mạnh: “Đây chính xác là những gì mà chúng ta đang tìm kiếm nhằm tạo ra trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU)”, đồng thời chỉ ra rằng, nhiều công ty, tập đoàn châu Á và Trung Đông đánh giá cao triển vọng của liên minh này và khả năng xuất khẩu sang các nước thứ 3.

Lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác truyền thống ASEAN tham dự Hội nghị ASEAN-31.

Trước đó, người phát ngôn Chính phủ Nga khẳng định, Moscow sẵn sàng hợp tác bình đẳng, hiệu quả với tất cả các đối tác ASEAN, thúc đẩy chương trình nghị sự nhằm duy trì hòa bình và an ninh, bảo đảm ổn định và phát triển bền vững trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nga cũng đánh giá cao triển vọng của việc làm sâu sắc hơn hợp tác với các nước khu vực châu Á -Thái Bình Dương vì sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Ðông Siberia và Viễn Ðông của Nga.

Phía Nga cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN, rằng, Việt Nam đang thực sự là cầu nối giữa ASEAN với EAEU nói chung và với Nga nói riêng. Nhờ Việt Nam mà tầm ảnh hưởng của EAEU đã lan rộng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vai trò đặc biệt của Việt Nam trong việc dẫn dắt các lợi ích chung và song phương của Nga trong khu vực ASEAN cũng đã được các thành viên tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế Phương Đông ở Vladivostok (Nga) hồi tháng 9 vừa qua ghi nhận.

Có cùng quan điểm với Thủ tướng Nga, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết nước này sẽ nỗ lực mạnh mẽ mở rộng các mối quan hệ kinh tế với những nước ASEAN cũng như tăng cường các nỗ lực chung nhằm đảm bảo sự thịnh vượng và hòa bình trong khu vực. Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ: “Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với ASEAN. Hàn Quốc cũng sẽ nâng quan hệ với các nước ASEAN lên ngang tầm với 4 nước lớn xung quanh bán đảo Triều Tiên”.

Để thực hiện điều này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc thông báo sẽ cử đặc phái viên tới các nước thành viên chủ chốt của ASEAN và bản thân ông sẽ đi thăm tất cả 10 nước thành viên ASEAN trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi phần quỹ hỗ trợ hàng năm lên mức 14 triệu USD từ nay đến năm 2019.

Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae-in thông báo chính phủ của ông sẽ xem xét việc đơn giản hóa tiến trình cấp thị thực cho du khách từ các nước ASEAN, đồng thời cam kết nỗ lực xây dựng một cộng đồng chung vì hòa bình, coi an toàn và an ninh là điều kiện tiên quyết cho việc tăng cường các hoạt động trao đổi giao lưu. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề nghị xây dựng một cộng đồng chung vì thịnh vượng và chỉ ra 4 lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn nhất giữa hai bên, đó là vận tải, năng lượng, quản lý nguồn nước và công nghệ thông tin.

Diễn ra trong bối cảnh ASEAN kỷ niệm 50 năm thành lập, Hội nghị Cấp cao ASEAN và một loạt các hội nghị cấp cao liên quan là cơ hội để ASEAN khẳng định vị thế của mình sau 5 thập kỷ ra đời và phát triển, củng cố các tầm nhìn phát triển chiến lược của hiệp hội và trong quan hệ với các đối tác.

Cùng đánh dấu mốc lịch sử 50 năm hình thành và phát triển của ASEAN, năm 2017 cũng ghi dấu 20 năm thành lập cơ chế ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN với Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU).

Trong số các hội nghị liên quan tại Manila lần này, thu hút sự chú ý đặc biệt còn có Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 12, nơi quy tụ không chỉ lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN mà còn bao gồm lãnh đạo 8 nước đối tác đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Nga và Mỹ. Đây cũng là hội nghị cấp cao EAS đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.

Khổng Hà (tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nhieu-nuoc-muon-tang-cuong-hop-tac-voi-asean-466348/