Nhiều phòng học ở THPT Trần Nhân Tông sẽ sập trần bất cứ lúc nào

Việc mảng trần bị sập ngay tại lớp học 12A2 của trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) gây tâm lý bất ổn, hoang mang cho học sinh của trường. PV Báo Phụ nữ Việt Nam đã có mặt tại trường sau khi sự việc xảy ra, khi học sinh khối 10, 11 đang thi giữa kỳ.

Chiều ngày 20/3, một mảng trần sập tại lớp 12A2 ở trường THPT Trần Nhân Tông đã khiên 3 học sinh phải nhập viện. Đây không phải là lần đầu tiên tai nạn xảy ra tại trường này.

Tại hiện trường, một mảng vữa trên trần đã bị sập kèm theo chiếc bóng đèn tuýp cũng rơi xuống vỡ tan. Những mảng vữa khá dày sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự an toàn của học sinh bị vữa rơi trúng đầu.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, các học sinh khối 10, 11 trong trường đang thi giữa học kỳ II. Vụ việc xảy ra gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các em trong kỳ thi này.

Không chỉ phòng học của lớp 12A2 mà trần ở các lớp học khác trong trường THPT Trần Nhân Tông cũng có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Theo một nam sinh lớp 10 của trường, vụ việc sập trần khiến 3 học sinh lớp 12 phải nhập viện đã gây hoang mang cho toàn thể học sinh (khoảng 1.500 học sinh) của trường. “Trước tiên, tâm lý của các anh chị lớp 12 sẽ ảnh hưởng nhất khi kỳ thi THPT quốc gia đang đến gần. Còn chúng em ai cũng lo lắng khi không biết bạn bè hay chính mình là nạn nhân tiếp theo. Đi học trong cơ sở vật chất không an toàn khiến chúng em luôn cảm thấy bất an, lo sợ. Điều chúng em mong muốn nhất là nhà trường chuyển đến một địa điểm khác trong thời gian sớm nhất để ổn định tinh thần cho học sinh. Có như vậy học sinh mới yên tâm học tập!”.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nhieu-phong-hoc-o-thpt-tran-nhan-tong-se-sap-tran-bat-cu-luc-nao-post40105.html