Nhiều phương tiện vi phạm

Liên quan đến việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Xuân Thủy, Cầu Giấy của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, qua ngày đầu tiên thực hiện, nhiều phương tiện giao thông vẫn vi phạm cho dù đã có biển báo cấm rẽ đặt tại nút giao.

Đoạn điều chỉnh giao thông là ngã tư Xuân Thủy – Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng (ngã tư Mai Dịch) đến ngã tư Cầu Giấy – Trần Đăng Ninh.

Tại ngã tư Xuân Thủy - Cầu Giấy - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc sẽ cấm toàn bộ các phương tiện rẽ trái từ Trần Thái Tông vào đường Xuân Thủy và cấm toàn bộ các phương tiện rẽ trái từ Nguyễn Phong Sắc vào đường Cầu Giấy.

Sau ngày thứ hai đi vào thực hiện, phóng viên ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện vi phạm. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong buổi sáng ngày hôm nay 21/7:

Biển báo cấm rẽ trái từ Nguyễn Phong Sắc đi đường Cầu Giấy và Trần Thái Tông đi Xuân Thủy được bổ sung. Ảnh Lương Hằng

Tại đường Nguyễn Phong Sắc, các phương tiện không được phép rẽ trái mà phải đi thẳng vào đường Trần Thái Tông rồi quay đầu. Ảnh Lương Hằng

Trong buổi sáng ngày thứ hai điều chỉnh giao thông, nhiều phương tiện ô tô, xe máy vẫn cố tình vi phạm. Ảnh Lương Hằng

Theo ghi nhận, các phương tiện vi phạm ở nút giao Nguyễn Phong Sắc chủ yếu là xe máy. Ảnh Lương Hằng

Tại đầu đường Trần Thái Tông, sự có mặt của biển báo cấm rẽ dường như không có tác dụng với các chủ phương tiện này. Ảnh Lương Hằng

Bất chấp nguy hiểm, nhiều phương tiện bẫn cố vượt để rút ngắn đoạn đường phải đi qua. Ảnh Lương Hằng

Thấy đường thông thoáng, người phụ nữ này thản nhiên rẽ trái về hướng Xuân Thủy. Ảnh Lương Hằng

Nhiều chủ phương tiện ô tô cũng không ngại vi phạm khi không có lực lượng chức năng đứng chốt kiểm soát. Ảnh Lương Hằng

Các phương tiện từ đường Trần Thái Tông đâm thẳng lên rồi rẽ trái qua cột trụ của đường sắt trên cao gây nguy hiểm cho những xe đang lưu thông theo hướng Cầu Giấy- Xuân Thủy. Ảnh Lương Hằng

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhieu-phuong-tien-vi-pham-77039.html