Nhiều quán cafe đóng cửa, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn đông khách

Hầu hết các quán cafe trên địa bàn Hà Nội đã đóng cửa để tránh tập trung đông người nhưng một số quán trà đá vỉa hè vẫn đông khách.

Chiều 25/3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chính thức ra lệnh đóng cửa tất cả các hàng quán trên địa bàn đến ngày 5/4, trừ hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm... Ảnh: phố Nguyễn Hữu Huân

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN trong sáng 26/3, các quán cafe trên địa bàn Hà Nội hầu như đóng cửa để tránh tình trạng tập trung đông người.

Các quán cafe tại phố Thái Phiên đã đóng cửa.

Một số quán cafe không nhận khách ngồi tại quán mà chỉ nhận bán đồ mang đi....

...hoặc giao hàng qua các ứng dụng online.

Một số quán cafe vẫn mở cửa nhưng lượng khách thưa thớt.

Điều đáng nói, các quán cafe vỉa hè, trà đá vẫn bày bán.

Điều đáng nói, các quán cafe vỉa hè, trà đá vẫn bày bán.

Buổi trưa 26/3, nhiều nhân viên công sở vẫn ra ngồi tại các quán gần tòa nhà làm việc.

Một quán trà đá trên đường Yên Phụ.

Đa phần không ai đeo khẩu trang khi ngồi ở những quán trà đá.

Một quán trà đá trên đường Trần Nhật Duật.

Có thể nói, việc tụ tập ngồi uống cà phê, trà đá lúc này là một điều hết sức nguy hiểm, người dân cần nâng cao nhận thức để phòng tránh dịch Covid-19 đang trong giai đoạn phức tạp này./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-quan-cafe-dong-cua-tra-da-via-he-ha-noi-van-dong-khach-1027369.vov