Nhiều quan chức Trung Quốc phê phán nước này đón tiếp lạnh nhạt Ngoại trưởng Mỹ

Một nguồn thạo tin của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) tiết lộ một số quan chức Trung Quốc không đồng tình với cách Trung Quốc đón tiếp lãnh đạm với Ngoại trưởng Mike Pompeo khi ông thăm Bắc Kinh đầu tháng 10 vừa qua. Họ hy vọng Trung Quốc sẽ thể hiện hình ảnh 'thân thiện hơn' tại một diễn đàn an ninh sắp tới.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) gặp người đồng cấp Trung Quốc đầu tháng 10 - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ trong khuôn khổ chuyến công du châu Á đến Bắc Kinh vào ngày 8.10, giữa lúc căng thẳng giữa hai cường quốc trong lĩnh vực thương mại và vấn đề Biển Đông tăng cao.

Nguồn tin của SCMP cho biết: “Ông Pompeo mong gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình nhưng bị từ chối. Sau đó ông chỉ có cuộc họp chưa đến một tiếng đồng hồ với người đồng cấp Vương Nghị, và Ngoại trưởng Trung Quốc dành gần như toàn bộ thời gian chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump gây ra căng thẳng không cần thiết”.

“Ngoại trưởng Vương cùng nhân viên thậm chí còn không chiêu đãi ông Pompeo sau cuộc họp. Hành động này rất thất lễ, khi Trung Quốc được biết đến là đất nước trọng lễ nghi”, theo nguồn tin.

Nguồn tin còn nói thêm: “Vài quan chức quốc phòng Trung Quốc cùng một số khác không đồng tình với cách thức Ngoại trưởng Vương đối đãi với chuyến thăm (của Ngoại trưởng Mỹ). Họ hy vọng Diễn đàn Hương Sơn là cơ hội để thể hiện hình ảnh Trung Quốc thân thiện hơn với các đối tác nước ngoài”.

Washington đang sử dụng cách tiếp cận cứng rắn với cường quốc châu Á này và mối quan hệ song phương càng thêm xấu đi khi Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đầu tháng 10 có bài phát biểu công kích Trung Quốc.

Diễn đàn Hương Sơn lần 8 là cơ hội để Trung Quốc thay đổi hình ảnh - Ảnh: SCMP

Diễn đàn Hương Sơn lần 8 được tổ chức tại Bắc Kinh trong hai ngày 25-26.10, có sự góp mặt của hơn 500 đại biểu đến từ Mỹ, Canada, các quốc gia Đông Nam Á và thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi nhiều nước ASEAN cử Bộ trưởng Quốc phòng sang dự, phái đoàn Mỹ lại do ông Lewis Irwin, chỉ huy trưởng Lực lượng liên quân thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ. Đoàn CHDCND Triều Tiên với 6 thành viên cũng tham dự sự kiện.

Giáo sư quan hệ quốc tế Giả Khánh Quốc tại Đại học Bắc Kinh nhận định: “Trung Quốc không muốn tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông ảnh hưởng quan hệ ngoại giao với các nước ASEAN. Họ xem trọng quan hệ với mọi quốc gia châu Á vốn đóng vai trò rất quan trọng với an ninh khu vực. Đây là lý do quân đội Trung Quốc cũng nỗ lực hợp tác với những đối tác trong khu vực”.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nhieu-quan-chuc-trung-quoc-phe-phan-nuoc-nay-don-tiep-lanh-nhat-ngoai-truong-my-99529.html