Nhiều quốc gia đề xuất cấm ô tô chạy bằng xăng dầu

Nhiều thành phố trên thế giới sở hữu bầu không khí trong lành như Hamburg (Đức), Amsterdam (Hà Lan)... Đây cũng là những quốc gia tiên phong trong việc cấm xe hơi sử dụng xăng nhằm cải thiện vấn đề môi trường toàn cầu.

 Hà Lan là một trong số những quốc gia tiên phong trong việc cấm sử dụng xe hơi chạy bằng xăng, dầu diesel

Hà Lan là một trong số những quốc gia tiên phong trong việc cấm sử dụng xe hơi chạy bằng xăng, dầu diesel

Từ năm 2025, nước này sẽ chỉ bán ô tô sử dụng điện

Hà Lan là một đất nước khá đặc biệt khi có số lượng xe đạp nhiều hơn cả số lượng người dân. Ở những thành phố như Amsterdam hay Hague gần 70% các cuộc hành trình đều được sử dụng bằng xe đạp

Nơi đây được mệnh danh là thiên đường xe đạp của Châu Âu

Theo báo cáo của IEA, năm 2016, xe hơi điện và hybrid chiếm 6% thị phần Hà Lan

Na Uy cũng tuyên bố sẽ chỉ bán các dòng xe hơi điện và hybrid từ 2030

Na Uy là quốc gia đi đầu về điện khí hóa

Theo báo cáo năm 2017 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), năm 2016, xe hơi điện và hybrid chiếm 28% thị phần của Na Uy

Theo Cơ quan Quản lý đường công cộng Na Uy, đến năm 2030, xe tải hạng nặng, 75% xe buýt và 50% xe con phải là xe không phát thải

Vương quốc Anh cho biết sẽ cấm hoàn toàn việc bán xe dùng xăng và dầu diesel từ năm 2040

Theo báo cáo của IEA, xe hơi điện và hybrid chiếm 1,4% thị phần xe của Vương quốc Anh trong năm 2016

Chính phủ đã thực hiện một chiến dịch trị giá 4.06 tỷ USD dành cho các hội đồng địa phương để cải thiện chất lượng không khí của quốc gia.

Anh cũng khuyến khích người dân sử dụng xe đạp

Làn đường dành riêng cho người đi xe đạp ở thủ đô London, Anh

Hình ảnh người đạp xe ở thành phố Oxford

Dù không phải là nước đầu tiên đưa ra ý tưởng cấm xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhưng Đức lại là nước đầu tiên trên thế giới chính thức thực hiện lệnh cấm

Theo đó, cuộc họp của Hội đồng liên bang Đức vào tháng 10-2016, đã thông qua nghị quyết yêu cầu cấm hoàn toàn động cơ đốt trong vào năm 2030

Quyết định cấm xe chạy động cơ đốt trong mang một ý nghĩa quan trọng, không chỉ vì Đức là nước đầu tiên ban hành quy định cấm, mà còn bởi vì nước này có ngành sản xuất ô tô lớn thứ tư trên thế giới

Với quyết định này, các nhà sản xuất xe hơi kỳ cựu như Mercedes Benz và Volkswagen đã nỗ lực phát triển động cơ xe chạy hydro và xe điện

Pháp tuyên bố sẽ cấm bán xe hơi sử dụng xăng, dầu từ năm 2040, đạt mục tiêu trung hòa carbon vào 2050

Theo Bộ Sinh thái, phát triển và năng lượng bền vững của Pháp, đến năm 2023, nước này sẽ có 2.4 triệu xe điện và điện lai có thể sạc lại

Năm 2016, xe hơi điện và hybrid chiếm 1,4% thị phần của nước này

Không khí tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đang ô nhiễm nghiêm trọng. Chính phủ nước này cho hay trong tương lai gần, nước này sẽ chỉ bán xe hơi điện và hybrid

Tuy vậy, mốc thời gian cụ thể vẫn chưa được đưa ra. Được biết, Trung Quốc là nước sản xuất nhiều xe hơi điện nhất thế giới

Năm 2016, khoảng 40% số xe hơi điện trên toàn thế giới có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng ôtô điện và hybrid chỉ chiếm 1,4% thị phần nước này

Chính phủ nước này đang cố gắng hết sức để có thể thực hiện lệnh cấm các phương tiện chạy bằng xăng dầu diesel nhằm cải thiện tình hình môi trường

Dù là một đất nước còn nhiều hạn chế về giao thông, Ấn Độ vẫn nuôi tham vọng lớn về các phương tiện điện khí hóa

Nhân viên làm việc trên dây chuyền lắp ráp của Honda Motorcycle & Scooter India ở bang Gujarat, Ấn Độ

Nước này đặt mục tiêu chỉ bán xe hơi điện và hybrid từ 2030

Dù vậy, Ấn Độ vẫn chưa xây dựng các hạ tầng giao thông để phục vụ phương tiện điện. Xe hơi điện và hybrid chỉ chiếm chưa đầy 1% thị phần nước này

Minh Hạnh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/anh-nhieu-quoc-gia-de-xuat-cam-o-to-chay-bang-xang-dau/805414.antd