Nhiều quốc gia kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại

Đến 6h ngày 4-3 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 115.725.911 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.570.034 ca tử vong, 91.375.920 người đã bình phục.

Brazil đang trải qua giai đoạn căng thẳng về dịch Covid-19, với số ca tử vong mỗi ngày cao kỷ lục.

Châu Á

Tại Trung Quốc, cảnh sát đã thu giữ hàng nghìn liều vắc xin Covid-19 giả. Theo Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), đây mới chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm”. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Nam Phi.

Hãng dược phẩm Ấn Độ Bharat Biotech cho biết, vắc xin ngừa Covid-19 của hãng này có thể phòng, chống vi rút SARS-CoV-2 hữu hiệu tới 81%.

Tại Hàn Quốc, nhằm ngăn chặn dịch bệnh, chính phủ nước này sẽ tiến hành rà soát biện pháp phòng dịch Covid-19 tại hơn 11.900 cơ sở sản xuất và ký túc xá có 5 người nước ngoài trở lên trên phạm vi toàn quốc. Trong quá trình rà soát, những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ được tiến hành xét nghiệm. Cơ sở nào không đồng ý rà soát sẽ bị thông báo tới chính quyền địa phương để xử phạt hành chính.

Ở Nhật Bản, thống đốc 4 tỉnh, thành thuộc vùng thủ đô ở Nhật Bản đang cân nhắc đề nghị Thủ tướng Suga Yoshihide gia hạn tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19 ở khu vực thêm 2 tuần. Dự kiến, Chính phủ Nhật Bản sẽ nhóm họp vào ngày 5-3 về vấn đề này.

Thái Lan cân nhắc nới lỏng các biện pháp chống dịch trong dịp Tết cổ truyền Songkran hay còn gọi là Lễ hội té nước (diễn ra từ ngày 13 đến 15-4 tới) do số ca nhiễm mới hằng ngày đang có xu hướng giảm dần. Nội các nước này đã thông qua việc mở lại 3 trạm kiểm soát biên giới nối Thái Lan với Lào, gồm Pak Saeng ở tỉnh Ubon Ratchathani, Chiang Khan ở tỉnh Loei và Hai Soke ở tỉnh Nong Khai, vốn bị đóng cửa để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 kể từ đợt bùng phát đầu tiên hồi năm ngoái.

Lào tiếp tục không có ca mắc mới. Nước này đang cách ly tập trung 2.212 người tại 31 cơ sở trên cả nước.

Tại Campuchia, hơn 10.000 người dân ở thủ đô Phnom Penh đã được cách ly trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 và những địa điểm có liên quan đến “sự cố cộng đồng ngày 20-2” tiếp tục tăng lên từng ngày.

Australia tiếp tục đóng cửa biên giới quốc gia thêm ít nhất 3 tháng, tới hết ngày 17-6, trong bối cảnh dịch Covid-19 trên toàn thế giới vẫn chưa được kiểm soát và nước này mới bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên trong lộ trình tiêm vắc xin phòng ngừa.

Châu Âu

Tại Đức, chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel đang cân nhắc khôi phục hoạt động bình thường bằng cách nới lỏng từng phần các biện pháp phòng dịch.

Hy Lạp sẽ kéo dài lệnh phong tỏa tới ngày 16-3 trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nước này đang ở ngưỡng cao nhất từng ghi nhận trong năm 2021.

Cộng hòa Séc đã yêu cầu tiến hành xét nghiệm bắt buộc tại các công ty. Theo đó, từ ngày 3-3, các công ty sử dụng trên 250 lao động sẽ phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên và hoàn thành đợt xét nghiệm đầu tiên trước ngày 12-3; các công ty có trên 50 nhân viên hoàn thành trước ngày 15-3. Vi phạm quy định này có thể chịu mức phạt lên tới 500.000 korun (khoảng 23.000 USD).

Bộ Y tế Slovakia thông báo, từ ngày 3-3, bắt đầu áp đặt lệnh giới nghiêm từ 20h hôm trước đến 5h hôm sau, trong bối cảnh quốc gia Trung Âu này đang chứng kiến tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới do Covid-19. Theo sắc lệnh của chính phủ, người dân Slovakia sẽ không được phép đi ra ngoài trong thời gian lệnh giới nghiêm được áp đặt. Lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực cho đến ngày 19-3 và có thể được gia hạn tùy theo tình hình dịch bệnh.

Ukraine đã bắt đầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân sau khi nhận được lô vắc xin AstraZeneca gồm 500.000 liều sản xuất tại Ấn Độ, trong đó ưu tiên các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch và lực lượng quân đội.

Châu Mỹ

Tại Canada, người đứng đầu Cơ quan Y tế cộng đồng Theresa Tam cảnh báo số ca mắc Covid-19 mới đang bắt đầu tăng trở lại tại quốc gia này sau một tháng có xu hướng giảm. Cụ thể, trung bình trong tuần qua, Canada ghi nhận 2.933 ca nhiễm mới/ngày, với mức tăng từ 8-14% ở các tỉnh lớn như Ontario, Alberta và British Columbia so với tuần trước đó.

Brazil ghi nhận số ca tử vong trong 24 giờ qua nhiều nhất từ trước tới nay, với 1.910 trường hợp. Nước này đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới trong khi hệ thống y tế đứng trước nguy cơ quá tải.

Châu Phi

Nam Phi cho biết, những người từng nhiễm biến thể 501Y.V2 có nguồn gốc từ Nam Phi sẽ có khả năng miễn nhiễm với các biến thể khác của vi rút SARS-CoV-2. Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize khẳng định, biến thể 501Y.V2 mặc dù có khả năng lây lan cao hơn, nhưng không khiến bệnh trầm trọng hơn so với vi rút SARS-CoV-2 gốc. Hiện, biến thể này đã xuất hiện tại ít nhất 40 quốc gia trên thế giới.

Thông qua Cơ chế tiếp cận vắc xin toàn cầu (COVAX), Rwanda trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên nhận được vắc xin Covid-19, gồm 103.000 liều do Pfizer/BioNTech sản xuất.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/992605/nhieu-quoc-gia-keo-dai-thoi-gian-thuc-hien-cac-bien-phap-han-che-di-lai