Nhiều sản phẩm công nghệ mới được giới thiệu, quảng bá rộng rãi

Gần 500 kết quả nghiên cứu KH&CN tiêu biểu của hơn 100 viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp KH&CN và nhà sáng chế không chuyên được giới thiệu trong triển lãm kết quả nghiên cứu KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng năm 2018 và Techfest Hải Phòng 2018.

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm và Techfest Hải Phòng 2018.

Ngày 28/9, Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) vùng đồng bằng sông Hồng năm 2018 và Hội chợ công nghệ- Techfest Hải Phòng 2018 do Bộ KH&CN phối hợp với UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức đã được khởi động và diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Hải Phòng.

Các sản phẩm công nghệ được trưng bày trong các gian hàng.

Triển lãm đã thu hút được 100 đơn vị tham gia trưng bày và giới thiệu hơn 500 kết quả KH&CN với 85 gian hàng của các tổ chức KH&CN, trường đại học, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ tiêu biểu như: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu rau quả, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam…

Khu trưng này sản phẩm của các nhà sáng chế không chuyên.

Sản phẩm máy phun thuốc trừ sâu của nhà sáng chế không chuyên Trần Đại Nghĩa.

Điểm nhấn của Triển lãm năm nay là Khu gian hàng trưng bày các kết quả KH&CN của các nhà sáng chế không chuyên đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình… với các sản phẩm tiêu biểu như: Máy phun thuốc sâu tự động, máy cấy lúa, máy nông nghiệp đa năng, máy công nghệ sản xuất hydro và oxy đơn chất từ nước…

Anh Tạ Đình Huy, Giám đốc công ty cổ phần sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa Phát cho biết: “Là nhà sáng chế không chuyên, các sản phẩm nghiên cứu của chúng tôi thường bắt nguồn từ nhu cầu thiết thực của đời sống tuy nhiên chúng tôi sẽ gặp khó trong việc quảng bá và phát triển sản phẩm. Vì vậy, ngoài việc các sản phẩm có thể được chứng nhận bằng các giải thưởng, chúng tôi cũng rất mong muốn có những “sân chơi” như chương trình này để các nghiên cứu này có thể được quảng bá rộng rãi hơn”.

Cũng trong ngày 28/9, tại đây cũng diễn ra sự kiện Techfest Hải Phòng 2018 với sự tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm của nhiều cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận. Bên cạnh hoạt động triển lãm, các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thành công, thất bại trong quá trình khởi nghiệp, cuộc thi lựa chọn các dự án khởi nghiệp tiêu biểu cũng được diễn ra.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đánh giá: “Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) vùng đồng bằng sông Hồng năm 2018 và sự kiện Techfest Hải Phòng 2018 nhằm góp phần tôn vinh các nhà khoa học, nhà sáng chế và khích lệ tinh thần sáng tạo đổi mới trong cộng đồng, góp phần tích cực vào phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020, Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Chính phủ.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhieu-san-pham-cong-nghe-moi-duoc-gioi-thieu-quang-ba-rong-rai-20180928172237792.htm