Nhiều sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện có giá trị thực tiễn cao

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện trong năm 2024 đạt kết quả cao, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum đã tổ chức Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024. Tại hội thi, các đơn vị đã tổ chức giới thiệu các mô hình, học cụ được sử dụng trong công tác huấn luyện đã được cải tiến, tinh chỉnh thêm để phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình huấn luyện của đơn vị mình.

Trung úy Trần Ngọc Hải giới thiệu mô hình UAV tại hội thi. Ảnh: Văn Lý

Tại Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 được Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum tổ chức vừa qua, Đồn Biên phòng Sê San đã lần đầu tiên giới thiệu đến Ban Tổ chức hội thi mô hình sáng kiến máy bay không người lái (UAV) và cách nhận biết thiết bị bay Drone, Flycam. Đề tài được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu huấn luyện chiến đấu ở các đồn Biên phòng của BĐBP tỉnh. Mô hình này được Trung úy Trần Ngọc Hải, Đội trưởng Tham mưu Hành chính, kiêm Kế hoạch Tổng hợp, Đồn Biên phòng Sê San tìm tòi, chế tạo làm chủ đề tài.

Mô hình UAV được Trung úy Trần Ngọc Hải thiết kế giống với UAV hiện tại trên thế giới. Đây là hình thức, mô hình mới được đưa vào sử dụng trong huấn luyện tại Đồn Biên phòng Sê San. Trong quá trình huấn luyện chiến đấu, bộ đội sẽ được nhìn, chứng kiến tận mắt về UAV đang hoạt động tại khu vực huấn luyện, từ đó xác định được, mô phỏng để có phương án tiêu diệt mục tiêu trên không bằng những trang bị vũ khí được biên chế tại đồn Biên phòng.

Trung úy Trần Ngọc Hải chia sẻ: "Thiết bị bay này có tốc độ bay từ 50 đến 100 km/giờ, UAV bay theo chế độ khí động học. Khi có một lực tác động bằng mô tơ đẩy xuống thân và cánh máy bay tạo ra một lực nâng nhất định, tỉ lệ thuận với trọng lượng. Từ đó, làm cho máy bay được bay lên, kết hợp với nhiều thiết bị điều khiển khác làm cho UAV sẽ bay theo độ cao, tốc độ, phạm vi theo người điều khiển. Vì đây là mô hình tự làm nên chúng ta hoàn toàn làm chủ về mặt thiết bị, nâng cấp cải tiến hoàn toàn độc lập; bên cạnh đó, việc sửa chữa, thay thế khi bị hư hỏng cũng hoàn toàn có thể do bộ đội chúng ta tự chủ làm ngay tại đơn vị, đặc biệt là thiết bị này có giá trị khoảng 800 đến 900 nghìn đồng’’.

Còn Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, BĐBP tỉnh có sáng kiến “Giải pháp nâng chất lượng huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bằng tia laser” và “Cải tiến kính kiểm tra đường ngắm” do Thượng úy Trương Đắc Bình, Chính trị viên phó, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động làm chủ đề tài. Sáng kiến mô hình này sẽ giúp cán bộ kiểm tra nhanh chóng biết được đường ngắm đúng của chiến sĩ trên bia mà không phải trực tiếp ngắm trên đường ngắm của chiến sĩ. Kết quả của chiến sĩ sau khi được kiểm tra sẽ thể hiện rõ ngay trên bia học tập để chiến sĩ tự điều chỉnh đường ngắm về sau và dễ dàng rút kinh nghiệm ngay.

Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động giới thiệu mô hình sáng kiến “Giải pháp nâng chất lượng huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bằng tia laser”. Ảnh: Văn Lý

Cụ thể về nguyên lý hoạt động của sáng kiến, đó là tia laser được gắn ở nòng súng và chiếu vào điểm cần ngắm trên bia tập bắn của chiến sĩ tập bắn. Lúc này, chiến sĩ sẽ lấy đường ngắn cơ bản theo bài học tới bia chỉ đỏ, người cán bộ chỉ việc đứng bên trái, phải và sử dụng nút bấm để kiểm tra kết quả ngắm của chiến sĩ. Khi chiến sĩ hô được, thì cán bộ chỉ cần bấm nút đèn tín hiệu của tia laser chiếu lên trên bia chỉ đỏ, từ đó, chiến sĩ quan sát tia laser để biết được lệch trái, phải, trên, dưới để rút kinh nghiệm. Mô hình này đã giúp cho cán bộ huấn luyện giảm bớt đáng kể số lần đứng lên, nằm xuống khi kiểm tra đường ngắm đúng của chiến sĩ.

Thiếu tá Trần Đình Mạn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Đal cũng giới thiệu mô hình sáng kiến phục vụ công tác huấn luyện ngắn bắn súng K54 đạt hiệu quả cao. Mô hình sử dụng một đèn laser có khả năng chỉnh trục X, Y, gắn trực tiếp vào nòng súng K54, sau đó, ngắm lên bia chỉ đỏ và đã giúp cho người ngắm biết được vị trí đang ngắm của mình ngay trên bia và sau khi bóp cò biết ngay được độ rung, lệch của phát bắn để từ đó rút kinh nghiệm.

Thượng tá Trần Ngọc Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Kon Tum cho biết: Việc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội thi và giới thiệu các sáng kiến mô hình, học cụ lần này nhằm đánh giá công tác chuẩn bị huấn luyện của cơ quan, đơn vị trong năm 2024, qua đó, nâng cao năng lực huấn luyện của cán bộ huấn luyện của các đơn vị và đánh giá việc đầu tư nghiên cứu cải tiến trang thiết bị huấn luyện của từng cơ quan, đơn vị. Năm 2024, công tác huấn luyện và đẩy mạnh cải tiến mô hình, học cụ sẽ tiếp tục được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chú trọng quan tâm, bởi đây là yếu tố quyết định đến nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay.

Văn Lý

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhieu-sang-kien-cai-tien-mo-hinh-hoc-cu-phuc-vu-huan-luyen-co-gia-tri-thuc-tien-cao-post475302.html