Nhiều sao bóng đá đồng loạt giảm lương

Việc các thành viên CLB Union Berlin tự nguyện không nhận lương thôi thúc nhiều đội bóng khác chấp nhận cắt giảm thu nhập, chung tay vực dậy cả nền bóng đá bên bờ vực thảm họa.

Mùa bóng đầu tiên giành quyền tham dự Bundesliga, đội bóng đến từ miền Đông Union Berlin liên tục góp mặt trong Top 10 sau 25 vòng đấu. Đại dịch Covid-19 bùng phát, Union Berlin phải đối mặt với khó khăn chực chờ ập đến khi ngân sách hoạt động vốn rất khiêm tốn, lại mất nhiều khoản thu từ bán vé, bản quyền truyền hình, quảng cáo.

Cầu thủ Bayern Munich chấp nhận giảm 20% lương giữa mùa dịch - Ảnh: Reuters

Cầu thủ Bayern Munich chấp nhận giảm 20% lương giữa mùa dịch - Ảnh: Reuters

Toàn thể BHL cùng các cầu thủ đội một quyết định không nhận lương cho đến khi giải đấu có thể diễn ra trở lại. Đội ngũ quản lý và nhân viên làm việc bán thời gian, chỉ nhận 50% lương.

Trong khi đó các cầu thủ Moenchengladbach đi tiên phong trong việc tự nguyện cắt giảm lương, kéo theo các "ông lớn" như Bayern Munich, Dortmund, Werder Bremen, Schalke 04 cùng thông báo cầu thủ chấp nhận giảm thu nhập - một tín hiệu tích cực cho cả Bundesliga.

Tại Anh, sau khi đội bóng Birmingham lên tiếng về việc sắp phải cắt giảm 50% lương cầu thủ, Hiệp hội Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp (EPL) đã yêu cầu họp khẩn với BTC các giải Premier League và Hạng nhất nhằm tìm ra giải pháp vượt khó. Giải Hạng nhất Anh đã trích trên 50 triệu euro ủng hộ 24 CLB trang trải tiền lương trong ngắn hạn. Một số CLB ở Giải Hạng ba phải sử dụng đến nguồn hỗ trợ từ chính phủ để trả lương.

Với tiềm lực tài chính của mình, các CLB Premier League xem ra có thể giải quyết tốt hơn việc chi trả cho cầu thủ dù theo Sky Sports, các đội bóng lớn đang thất thu tiền vé trên 3 triệu euro/trận nhưng hiện chưa có bất cứ CLB ngoại hạng nào đề cập việc cầu thủ chủ động xin giảm lương hoặc đội bóng đề xuất cắt bớt thu nhập cầu thủ.

Tại Tây Ban Nha, dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội nhưng nhiều đồng đội của Messi tại Barcelona không đồng tình việc cắt giảm thu nhập, trong khi Messi chấp nhận giảm lương. Lý do các cầu thủ cho rằng họ không phải chịu trách nhiệm về khó khăn tài chính khi đội bóng đã quá hoang phí với các vụ chuyển nhượng kém hiệu quả.

Tổng quỹ lương hằng tuần (sau thuế) của đội 1 Barcelona khoảng hơn 4,3 triệu euro. La Liga đã hoãn được 2 tuần, tức là Barcelona phải chi khoảng 17,2 triệu euro để trả lương cho các cầu thủ trong khi doanh số thu về gần như bằng 0 và điều này có thể tiếp tục kéo dài chưa biết đến khi nào.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nhieu-sao-bong-da-dong-loat-giam-luong-20200326220403191.htm