Nhiều sao trẻ tự tử, vì sao?

Nhiều ngôi sao danh tiếng tìm đến tự tử như một cách giải thoát. Nhiều lời kêu gọi hỗ trợ nhau, quan tâm nhau hơn và bỏ qua sự kỳ thị để cứu giúp nhau được tôn vinh.

Những cái chết đáng tiếc

Ngày 2-8, báo giới phương Tây đồng loạt đăng chuyện người mẫu kiêm nghệ sĩ xăm hình Rick Genest tự tử tại nhà riêng ở Montreal, Canada. Anh chỉ mới 32 tuổi và cũng từng gặt hái thành công trong lĩnh vực xăm mình.

Rick Genest từng được ghi vào Kỷ lục thế giới Guinness là người có nhiều hình xăm côn trùng nhất với 176 hình cùng 139 hình xăm xương xẩu. Năm 2012, anh góp mặt trong video ca nhạc "Born This Way "của Lady Gaga.

Rick Genest tự tử ở tuổi 32

Sau này, anh tiếp tục được tỏa sáng trên nhiều tạp chí thời trang như GQ, Vogue... Nguyên nhân tự tử của Rick Genest chưa được tiết lộ nhưng câu chuyện buồn của anh khiến người hâm mộ tự hỏi một người trẻ có sự nghiệp thành công, đã từng một lần vượt qua cái chết tại sao lại tìm đến tử thần.

Trước khi có hình xăm kín cơ thể, Rick Genest từng bị ung thư não nặng, bác sĩ cảnh báo cơ hội sống sót sau phẫu thuật gần như bằng không. Tuy nhiên, anh nỗ lực và chiến thắng tử thần để rồi từng bước tạo nên tên tuổi của mình và giữ hình xăm tôn vinh cuộc sống, tượng trưng cho sự hồi sinh đến lúc tự tử.

Sự ra đi đáng tiếc của Rick Genest nhắc tới ngôi sao ca nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc là Kim Jong Hyun - giọng ca chính, nhảy chính và nhạc sĩ sáng tác trong nhóm nhạc SHINee. Ở tuổi 27, Kim Jong Hyun gây sốc cho người hâm mộ khi quyết định tự tử sau thời gian dài chống lại bệnh trầm cảm. Nhiều đồng nghiệp của Kim Jong Hyun không thể tin rằng anh lại chọn cách cực đoan như thế để rời đi. Dù được sự quan tâm của gia đình, bạn bè, Kim Jong Hyun không thể thắng căn bệnh trầm cảm và thua cuộc.

Kim Jong Hyun ra đi tuổi 27

Nam diễn viên 28 tuổi Kiều Nhậm Lương tự tử sau thời gian chống chọi bệnh trầm cảm. Bạn gái của Kiều Nhậm Lương là người đầu tiên phát hiện thi thể của anh tại nhà riêng ở Thượng Hải và lập tức báo cho cảnh sát. Người thân và bạn bè của Nhậm Lương biết anh Kiều Nhậm Lương phải dùng thuốc ngủ thường xuyên. Nhiều người hâm mộ Nhậm Lương bàng hoàng khi hay tin anh qua đời, họ bày tỏ thương tiếc với diễn viên tài hoa, đang ở giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp lại chọn cách ra đi tiêu cực.

Kiều Nhậm Lương tốt nghiệp Đại học cơ khí Thượng Hải. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 2008 với vai trò ca sĩ rồi lấn sang phim. Nhậm Lương đang trong giai đoạn nổi tiếng, anh tham gia 24 phim trong 8 năm qua, được khán giả yêu mến.

Kiều Nhậm Lương tự tử tuổi 28

Ngôi sao YouTube và chủ trì chương trình truyền hình Stevie Ryan qua đời tại nhà riêng ở tuổi 33. Văn phòng pháp y Los Angeles - Mỹ xác nhận cô treo cổ tự tử do trầm cảm. Trước khi tự tử, Stevie Ryan viết trên trang mạng xã hội bày tỏ thương tiếc trước cái chết của ông nội, người cô tôn trọng. "Người đàn ông trong mơ của tôi giờ đây chỉ còn trong giấc mơ. Con nhớ ông mỗi ngày, mãi mãi, ông yêu của con" - Stevie Ryan viết.

Stevie Ryan nổi tiếng nhờ loạt video năm 2006 có tên "Little Loca", cô đóng giả các siêu sao thế giới. Sau loạt video này, Stevie Ryan được mời tham gia loạt phim hài mang tên riêng "Stevie TV", phát sóng hai mùa trên VH1. Cô cũng hoạt động nghệ thuật sôi nổi và con đường nổi tiếng của Stevie Ryan trở thành cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ, ca sĩ trẻ. Họ bắt đầu chú ý đến YouTube, tạo dựng tên tuổi bằng sản phẩm mạng trước khi bước ra đời thực.

Tự cứu giúp lẫn nhau

Những cái chết đáng tiếc của người nổi tiếng trẻ tuổi đa phần là vì trầm cảm, áp lực dữ dội về tinh thần. Sau những vụ tự tử, vấn đề sao trẻ dễ tìm cách kết thúc bế tắc bằng cái chết được mang ra phân tích, thảo luận nhưng giải pháp không dễ có.

Nữ ca sĩ Lady Gaga vô cùng đau buồn trước tin người bạn Rick Genest tự tử ở tuổi 32. Cô chia sẻ trên Twitter với lời kêu gọi: "Chúng ta cần nỗ lực để thay đổi nền văn hóa này, mang sức khỏe tinh thần tiên phong và xóa đi kỳ thị vấn đề đó. Nếu bạn đau khổ, bạn hãy gọi ngay cho gia đình hoặc bạn bè để chia sẻ, vơi đi nỗi đau. Chúng ta phải tự giúp đỡ lẫn nhau".

Lady Gaga tưởng nhớ Rick Genest

Thông điệp từ cô được công luận hưởng ứng, nhiều người mặc cảm vì vấn đề sức khỏe tinh thần nên khép mình lại, tự chịu đựng nỗi đau. Đây là điều sai trái và cũng góp phần khiến bệnh càng trầm trọng hơn. Việc công khai vấn đề của mình, phối hợp người thân, bạn bè tìm giải pháp mới là cách hữu hiệu giảm thiểu nguy cơ chọn cách tiêu cực giải quyết vấn đề.

Các nhà nghiên cứu cho rằng không chỉ sao trẻ mới chịu áp lực lớn và tìm đến tự tử như giải pháp thoát khỏi áp lực. Nhiều người trẻ khác gặp vấn đề tâm thần như trầm cảm, thất vọng quá mức về cuộc sống, công việc cũng dễ dàng chọn giải pháp này. Tuy nhiên, 80% người muốn tự tử nếu được điều trị, chăm sóc đúng cách sẽ vượt qua được sự tuyệt vọng của bản thân. Tuy nhiên, những dấu hiệu của việc muốn tự tử không phải lúc nào cũng rõ ràng nên cần sự trò chuyện, quan tâm và chăm sóc tích cực với người thân, bạn bè.

Bài: Minh Khuê (Tổng hợp)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/nhieu-sao-tre-tu-tu-vi-sao-20180803120142716.htm