Nhiều sinh viên ở TP.HCM được tặng vé xe miễn phí để về quê ăn Tết

Sáng 12/1, 2.000 sinh viên và người lao động ở TP.HCM được hỗ trợ vé xe miễn phí để về quê đón Tết. Chiều cùng ngày, gần 1.000 phần quà đã trao cho các sinh viên đón Tết xa nhà.

Sinh viên chờ đợi di chuyển lên xe để về quê đón Tết cùng gia đình. Ảnh: Minh Uyên.

Cụ thể, trong chương trình "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2023", 2.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố và người lao động khó khăn làm việc ở TP.HCM được tặng vé xe miễn phí để về quê đón Tết cùng gia đình.

Những chuyến xe sẽ đưa sinh viên, người lao động từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận).

Chia sẻ với Zing, Kiều Thị Phượng (quê Ninh Thuận), sinh viên năm 4, ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết đây là năm đầu tiên em tham gia chuyến xe miễn phí để về quê đón Tết Nguyên đán.

"Chuyến xe 0 đồng giúp em giảm bớt chi phí đi xe khách về quê. Thông thường, em sẽ tốn hơn 300.000 đồng cho một vé xe về quê vào dịp Tết Nguyên đán. Khoảng 2-3h ngày mai, em có thể về tới nhà rồi", Phượng nói.

Khác với Phượng, đây là năm thứ 2 Bảo Ngọc - sinh viên năm 3, ĐH Mở TP.HCM - đi "chuyến xe mùa xuân" 0 đồng để về quê. Năm nay, Ngọc đăng ký thêm một vé cho Phương Dung - sinh viên năm nhất, ĐH Ngân hàng TP.HCM - để cả 2 cùng nhau về quê là tỉnh Bình Định đón Tết với gia đình.

"Ở trường, em hoàn thành xong việc thi cuối kỳ từ ngày 9/1. Sau đó, em đợi đến hôm nay để về quê luôn. Quãng đường đi xe khách từ TP.HCM về Bình Định thường tốn khoảng 12 tiếng. Nếu em không đi chuyến xe này, chi phí vé xe về quê dịp Tết có thể dao động từ 700.000 đồng đến một triệu đồng", Ngọc nói.

Bảo Ngọc (bên phải, áo trắng) và Phương Dung (bên trái, áo đen) cùng nhiều sinh viên đã có mặt từ sớm để chuẩn bị lên xe về quê. Ảnh: Minh Uyên.

Tiếp nối chương trình "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2023", chiều ngày 12/1, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM và Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình "Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà" và chăm lo cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ở chương trình này, gần 1.000 sinh viên khó khăn có hộ khẩu thường trú từ Khánh Hòa trở ra phía bắc và các tỉnh Tây Nguyên - đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM - phải đón Tết xa nhà được trao tặng phần quà trị giá 1,3 triệu đồng/sinh viên (bao gồm một phần quà trị giá một triệu đồng và một bao lì xì 300.000 đồng).

Bên cạnh đó, 100 học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng được tặng phần quà trị giá 450.000 đồng/em và nhận lì xì 2 triệu đồng/em.

"Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà" và "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2023" là 2 chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên do Thành Đoàn TP.HCM, Hội sinh viên TP.HCM, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Trong đó, "Chuyến xe mùa xuân" là chương trình được thực hiện thường niên từ năm 2002 đến nay và đã hỗ trợ vé xe về quê đón Tết miễn phí cho 58.925 sinh viên. Từ năm 1999 đến 2003, chương trình "Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà" cũng đã hỗ trợ cho hơn 45.000 sinh viên khó khăn đón Tết xa nhà.

Minh Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-sinh-vien-o-tphcm-duoc-tang-ve-xe-mien-phi-de-ve-que-an-tet-post1393066.html