Nhiều sinh viên ra trường có việc làm sau đào đạo liên kết ngành Y dược học cổ truyền

Các sinh viên ra trường đều có việc làm sau liên kết đào tạo giữa Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam với Trường ĐH Trung Y dược Thiên Tân.

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam liên kết với với Trường đại học Trung Y dược Thiên Tân (Trung Quốc) theo quyết định số 2087 ngày 14/4/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Theo Quyết định của Bộ giáo dục và Đào tạo, Học viện Y dược học cổ truyển Việt Nam thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp chuyên ngành Y dược học cổ truyền trình độ đại học.

Đối tượng đào tạo là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và nộp một bài luận đăng ký tham gia chương trình; Là công dân nước ngoài có bằng tốt nghiệp tương đương phổ thông trung học của Việt Nam và vượt qua kỳ thi kiểm tra do Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức.

Quyết định cho phép đào tạo liên kết của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đào tạo là 6 năm, đối với sinh viên theo học: 4 năm đầu tại Việt Nam và 2 năm cuối tại Trung Quốc. Chương trình đào tạo bao gồm 208 đơn vị học trình, ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy là tiếng Việt và tiếng Trung Quốc.

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại Chương trình là giảng viên của Học viện Y dược học cổ truyển Việt Nam và Trường đại học Trung Y dược Thiên Tân.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng bác sĩ chuyên ngành Y dược học cổ truyền do Trường đại học Trung Y dược Thiên Tân cấp, thuộc hệ thống văn bằng quốc gia của Trung Quốc.

Đến ngày 5/8/2019, Bộ giáo dục và Đào tạo tiếp tục gia hạn chương trình liên kết đào tạo cấp bằng cử nhân y khoa ngành Y học cổ truyền giữa Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam với Trường đại học Trung Y dược học Thiên Tân. Thời gian liên kết đào tạo là 5 năm.

PGS.TS Đậu Xuân Cảnh- Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam: "Tôi rất tâm đắc với chương trình đào tạo liên kết này, vì làm thỏa lòng đam mê ngành y dược học của của các em".

Chia sẻ về chương trình liên kết đào tạo này, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh- Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam chia sẻ: “Chương trình đào tạo liên kết giữa hai đơn vị trong thời gian vừa qua thực hiện rất tốt. Những sinh viên sau khi học chương trình liên kết này về nước với tấm bằng cử nhân Y khoa ngành Y học cổ truyền đều xin được việc, cống hiến rất tốt cho sự phát triển của ngành y học nước nhà”.

Cũng theo PGS.TS Đậu Xuân Cảnh: “Việc tổ chức liên kết này, Bộ giáo dục khuyến khích cho phép đào tạo trong nước và quốc tế. Chính vì vậy mà Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã tiến hành tổ chức đào tạo liên kết với Trường đại học Trung Y dược học Thiên Tân từ năm 2008, đến bây giờ đã được 11 năm.

Sau 11 năm đào tạo, hiện đã có hàng trăm sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, nhiều sinh viên hiện nay đang giữ những vị trí chủ chốt của nhiều khoa, phòng của các Bệnh viện Y học cổ truyển trên địa bàn cả nước”.

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam nơi đào tạo hàng trăm sinh viên ngành Y dược học cổ truyền.

“Trong 11 năm qua, hiệu quả của việc đào tạo liên kết là trường đã tạo điều kiện tối đa cho sinh viên Việt Nam sang Trung Quốc học tập, nhà trường cũng tạo điều kiện về nhà ở, giảng viên để giảng dạy và chăm sóc cho các sinh viên. Ngoài ra, để được học liên kết, hầu hết các sinh viên phải biết ngoại ngữ. Chính vì vậy mà Học viện tập trung đào tạo ngoại ngữ cho các tân sinh viên, từ tiếng Anh đến tiếng Trung gỏi để học tốt chương trình liên kết”, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh cho hay.

PGS.TS Đậu Xuân Cảnh cho biết thêm: “Tiêu chí để nhận các em vào học chương trình đào tạo liên kết bắt buộc các em phải có đam mê ngành Y học cổ truyền, và Học viện cũng có tiêu chí để đánh gia niềm đam mê của các em trước khi nhận vào học. Còn về tài chính thì chương trình đào tạo cũng thu như các sinh viên theo học bác sĩ tại các trường đại học y của Việt Nam”.

“Sau khi học xong, nhiều sinh viên về nước và tiếp tục theo học thạc sĩ, tiến sĩ và nhiều sinh viên đã làm việc tại nhiều cơ sở ngành y dược rất tốt. Điều đặc biệt hơn nữa là việc đào tạo liên kết này đã làm thỏa mãn những em có niềm đam mê ngành Y dược học cổ truyền, từ đó các em mới phát huy được những sở trường của mình”, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh bày tỏ.

Sông Lam

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/hang-tram-sinh-vien-ra-truong-co-viec-lam-sau-dao-dao-lien-ket-nganh-y-duoc-hoc-co-truyen-d107200.html