Nhiều tấm gương Công an cứu người, cứu tài sản nhân dân

Quảng Ngãi- Khoảng 4 giờ sáng ngày 27-2, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) CA tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời dập cháy cơ sở ô-tô và cứu sống 2 người mắc kẹt trên tầng 3.

Quảng Ngãi- Khoảng 4 giờ sáng ngày 27-2, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) CA tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời dập cháy cơ sở ô-tô và cứu sống 2 người mắc kẹt trên tầng 3.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH CA tỉnh Quảng Ngãi cõng ông Vinh bị bỏng nặng thoát qua đường cầu thang.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH CA tỉnh Quảng Ngãi cõng ông Vinh bị bỏng nặng thoát qua đường cầu thang.

Thời điểm trên, tại cửa hàng phụ tùng ô-tô cơ giới, số 22 đường Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 5 người đang ngủ mắc kẹt trên tầng nhà kêu cứu. 3 người được đưa ra ngoài còn lại 2 cha con là ông Nguyễn Văn Vinh (1975, chủ nhà) và con trai là Nguyễn Văn Quốc Thịnh (2008) bị mắc kẹt trên tầng 3. Ông Vinh cố chạy xuống tầng trệt mở cửa, nhưng do đám cháy quá lớn, sàn nhà bố trí rất nhiều hàng hóa nên không thể mở được cửa, ông Vinh bị bỏng nửa người phía trên và cùng con trai chạy lên sân thượng.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận dùng thang cứu hộ trèo lên tầng 3 kịp thời cõng 2 cha con xuống bằng thang cứu hộ. Ông Vinh bị bỏng nặng được đưa ra ngoài đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Lực lượng chữa cháy đã khẩn trương chữa cháy và chống cháy lan, cứu tài sản. Đến 7 giờ 10 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

T. Sự

Gia Lai- Mới đây, chị Lê Thu Thảo, trú tổ 1, thị trấn Phú Túc, H. Krông Pa (tỉnh Gia Lai) viết thư cảm ơn CAH Krông Pa đã tích cực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chợ Phú Túc.

CAH Krông Pa tham gia chữa cháy cứu nạn, cứu hộ tại chợ Phú Túc.

Trong thư, chị Thảo giới thiệu mình là một tiểu thương, buôn bán trong chợ Phú Túc. Lúc 10 giờ sáng 12-2-2021 (mồng g 1 Tết Tân Sửu), chợ xảy ra cháy lớn, các tiểu thương rất hoảng loạn vì chưa gặp cảnh tượng này bao giờ. Khoảng 5 phút sau, CBCS CAH Krông Pa đã có mặt, huy động nhân dân tham gia cứu hỏa, không để đám cháy lan rộng, cứu người, cứu tài sản cho nhân dân.

Chị Thảo viết: "Tôi thấy nhiều chiến sỹ rất gan dạ, trong khi đám cháy còn đang bùng phát nhưng đã liều mình vào giữa đám cháy để dập lửa, di chuyển tài sản. Thay mặt những hộ kinh doanh khu vực chợ Phú Túc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới các cấp lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an đã dũng cảm, không quản ngại gian khó để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân ngay giữa ngày Tết".

Được biết, ngày 12-2, lửa bất ngờ bốc cháy tại dãy ki-ốt mua bán quần áo, đồ gia dụng tại chợ Phú Túc. Nhận tin báo, CAH Krông Pa lập tức huy động hơn 40 CBCS cùng phương tiện phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đến hiện trường cứu nạn, cứu hộ. Với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng chữa cháy tại chỗ và quần chúng nhân dân, sau 2 giờ, đám cháy đã bị dập tắt hoàn toàn. Đám cháy thiêu rụi 2 ki-ốt và tài sản ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

G.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_239156_nhieu-tam-guong-cong-an-cuu-nguoi-cuu-tai-san-nhan-dan.aspx