Nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2021. Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP dự, chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc trao Cờ thi đua và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Lê Đồng

Thiếu tướng Lê Văn Phúc trao Cờ thi đua và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Lê Đồng

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên là hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng biển, cửa khẩu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, buôn lậu xăng dầu, khoáng sản trên biển, mua bán người, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, xuất, nhập cảnh trái phép...

Trước tình hình trên, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm đạt kết quả cao. Xây dựng, triển khai có hiệu quả các kế hoạch phòng, chống ma túy và tội phạm, nhất là các kế hoạch cao điểm, kế hoạch chuyên đề; tham mưu tổ chức hội nghị triển khai công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, triển khai thực hiện đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn về ma túy, mua bán người…

Kết quả, trong năm 2020, các đơn vị BĐBP chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 11.972 vụ/40.920 đối tượng, thu giữ tang vật 3,1 tấn ma túy các loại, tổng giá trị hàng hóa tạm giữ để điều tra, xác minh khoảng 81,6 tỷ đồng. Bắt giữ 5.034 vụ/31.132 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; bắt giữ 34 vụ/20 đối tượng mua bán người, giải cứu, tiếp nhận 49 nạn nhân. Trong đó, riêng lực lượng BĐBP thu giữ 2,047 tấn ma túy các loại, 13 khẩu súng, 78 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đại tá Bùi Văn Lua, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021. Ảnh: Lê Đồng

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP nhấn mạnh: Các đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên. Chủ động nắm tình hình từ xa, từ ngoài biên giới, thu thập, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới, tập trung vào tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên biên giới, mua bán người, hoạt động người xuất nhập cảnh trái phép… Kiên quyết không để bị động, bất ngờ; không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Triển khai hiệu quả các kế hoạch cao điểm tấn, công trấn áp tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác.

Đồng thời thực hiện có chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ, chú trọng điều tra cơ bản tuyến, chuyên đề ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại ở các cửa khẩu, cảng biển, tập trung điều tra, phát hiện, đấu tranh triệt xóa các cơ sở sản xuất, kinh doanh làm bình phong để sản xuất, tàng trữ ma túy. Nâng cao chất lượng, số lượng chuyên án, đánh đúng, đánh trúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu, triệt phá đường dây, tổ chức tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, xuất, nhập cảnh trái phép, tiền giả… bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng quy định.

Triển khai, thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy từ sớm, từ xa. Tiếp tục thực hiệu quả các quy chế phối hợp, biên bản thỏa thuận đã ký kết giữa Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP với các lực lượng chức năng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Lê Đồng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Phúc biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đạt được trong năm 2020. Thiếu tướng Lê Văn Phúc cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc yêu cầu, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP cần tập trung tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021. Nâng cao biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, rút kinh nghiệm. Tập trung đấu tranh với các đường dây ma túy xuyên quốc gia, buôn lậu trên biển, buôn lậu qua hình thức vận chuyển bằng container.

Tổ chức sơ, tổng kết các chuyên án, vụ án lớn để kịp thời rút kinh nghiệm, tìm ra phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm để đấu tranh triệt phá. Rà soát công tác phối hợp để tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP có giải pháp, chỉ đạo các đơn vị thực hiện trong thời gian tới. Xây dựng lực lượng trinh sát phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu, chính quy.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP trao danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 7 tập thể, cá nhân. Ảnh: Lê Đồng

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2020, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 3 tập thể, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua đua cơ sở cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Cục phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 7 tập thể, tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở cho 16 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tại hội nghị, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhieu-thanh-tich-noi-bat-trong-cong-tac-dau-tranh-voi-cac-loai-toi-pham-post436046.html