Nhiều thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Czech

Cuối giờ chiều nay (17/4 - giờ Việt Nam), tại Praha, VCCI và Liên đoàn Công nghiệp và Vận tải Czech tổ chức Diễn đàn Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Czech.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis bày tỏ kỳ vọng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sớm được ký kết, từ đó, mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Czech.

Theo Ngài Andrej Babis, Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Czech sang Việt Nam tăng 30% nhưng vẫn thấp hơn nhập khẩu từ Việt Nam. Ông mong muốn các doanh nghiệp Czech xuất khẩu nhiều hơn sang Việt Nam. Ông cũng bày tỏ vui mừng và tin tưởng việc sớm mở đường bay thẳng Hà Nội - Praha sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước.

Giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia 12 FTA và hiện hướng tới EVFTA. Đây là nền tảng quan trọng để “chúng ta xuất khẩu, cân bằng cán cân thương mại, có lợi cho các nước EU, trong đó có Cộng hòa Czech”. Bên cạnh đó, với việc Việt Nam tham gia CPTPP, các doanh nghiệp Czech đặt chân vào Việt Nam là không chỉ vào thị trường 100 triệu dân mà còn là thị trường gần 700 triệu dân ASEAN và các nước khác.

Thủ tướng hai nước chứng kiến biên bản hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh với Công ty Danvit Express về dự án điện gió trị giá 200 triệu USD

Thủ tướng hai nước chứng kiến biên bản hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh với Công ty Danvit Express về dự án điện gió trị giá 200 triệu USD

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và “sẵn sàng đón nhận các doanh nghiệp công nghệ của Czech vào Việt Nam” như mong muốn của Bộ trưởng Công Thương Czech.

Nền kinh tế Czech phát triển ở trình độ cao hơn, kinh tế Việt Nam đang phát triển năng động, với nhiều tiềm năng; hai nền kinh tế, hàng hóa mang tính bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh trực tiếp. Đây là điểm thuận rất lớn để chúng ta phát huy tiềm năng, tiến xa hơn, hợp tác rộng hơn, hiệu quả hơn, Thủ tướng nói. Con số hơn 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Cộng hòa Czech còn dưới mức tiềm năng. Thủ tướng mong rằng, qua Diễn đàn lần này, con số này sẽ tăng cao hơn nữa.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Czech Marta Novakova, Việt Nam là một trong những thị trường mà Czech rất quan tâm, mong muốn làm sao hàng hóa của Czech xâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam, bên cạnh các mặt hàng truyền thống là các sản phẩm công nghệ cao.

Theo đó, Chính phủ hai nước nêu rõ quan điểm Chính phủ hai nước hoan nghênh, ủng hộ sự kết nối đầu tư giữa các doanh nghiệp và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước mở rộng kết nối, phát triển sáng tạo các ý tưởng, dự án kinh doanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Czech đầu tư vào Việt Nam, nhất là những lĩnh vực Czech có thế mạnh như: Năng lượng, viễn thông, phương tiện vận tải công cộng, chế tạo máy móc nông nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, thủy tinh - pha lê, chế biến thực phẩm...

Hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là về giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, khoa học công nghệ, môi trường, văn hóa-du lịch, hỗ trợ Hãng hàng không Bamboo Airways Việt Nam sớm mở đường bay trực tiếp Hà Nội - Praha, việc thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước, Thủ tướng cho rằng việc này sẽ thúc đẩy hợp tác lao động, du lịch, đầu tư giữa hai nước thuận lợi hơn.

Cũng tại Diễn đàn chiều 17/4, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến việc trao thỏa thuận hợp tác giữa hai bên và cả biên bản hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh với Công ty Danvit Express về dự án điện gió trị giá 200 triệu USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng, sau Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Czech, các doanh nghiệp tiếp tục kết nối, đạt được kết quả cụ thể, “chứ không chỉ gặp là xong”.

Nguyễn Hà

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/nhieu-thoa-thuan-duoc-ky-ket-tai-dien-dan-doanh-nghiep-viet-czech-148623.html