Nhiều tiện ích từ Sổ tay đảng viên điện tử

Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai chính thức ra mắt ngày 28-6-2023. Bước đầu có 4 Đảng bộ trực thuộc tỉnh thực hiện thí điểm ứng dụng này, gồm: Khối các cơ quan tỉnh, Khối doanh nghiệp tỉnh, TP.Long Khánh và H.Cẩm Mỹ.

Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Lộc (TP.Long Khánh) Phạm Thanh Xuân hướng dẫn đảng viên Chi bộ 4 sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: P.Hằng

Sau khi ra mắt, Sổ tay đảng viên điện tử được đông đảo đảng viên đánh giá là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và giúp đảng viên tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng các văn bản, tin tức trong và ngoài tỉnh.

* Thực hiện thí điểm tại 4 Đảng bộ trực thuộc tỉnh

Bí thư Chi bộ 4, trực thuộc Đảng bộ xã Bình Lộc (TP.Long Khánh) Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết, Chi bộ 4 có 20 đảng viên, 100% đảng viên trong chi bộ đã cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử; trong đó có 3 đảng viên tuổi cao, dù đã được miễn sinh hoạt Đảng nhưng khi được tuyên truyền về tiện ích của Sổ tay đảng viên điện tử cũng cài đặt ứng dụng này. Một trong những tiện ích của ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử là đối với đảng viên lớn tuổi, khả năng nhìn bị hạn chế, trong ứng dụng có sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để chuyển văn bản sang hình thức nghe đọc. Do đó, dù là đảng viên lớn tuổi, mắt kém vẫn có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của chi bộ mình.

Ông LÊ VĂN THỦY, Chi ủy viên Chi bộ 4, trực thuộc Đảng bộ xã Bình Lộc (TP.Long Khánh) kiến nghị, khi sinh hoạt chi bộ qua ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, trong chi ủy không ai có laptop nên phải đi mượn. Do đó cấp ủy cấp trên xem xét, có chủ trương trang bị máy móc cho cơ sở để chủ động trong sinh hoạt chi bộ bằng ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Lộc Phạm Thanh Xuân cho hay, Đảng bộ xã có 221 đảng viên, trừ lực lượng công an và quân sự không thực hiện cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử, còn lại tất cả đảng viên của xã đều cài đặt, kể cả 28 đảng viên cao tuổi, già yếu đã được miễn sinh hoạt Đảng.

Trước đây, phải đến ngày sinh hoạt chi bộ, đảng viên mới được nghe chi ủy thông tin các nội dung trong bản tin (thông báo) sinh hoạt chi bộ hàng tháng của Tỉnh ủy, nay nội dung này và các văn bản của chi bộ được chi ủy chuyển trước vài ngày lên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử để đảng viên nghiên cứu trước và đóng góp ý kiến, do đó thời gian sinh hoạt chi bộ hiện đã được rút ngắn hơn trước.

Bước đầu khi sử dụng ứng dụng này, Đảng ủy xã chỉ đạo, đảng viên nào đã thành thạo với phần mềm thì hướng dẫn người chưa thành thạo để tất cả đảng viên trong xã đều sử dụng thành thạo các tính năng của Sổ tay đảng viên điện tử.

* Từ quý I-2024, triển khai toàn tỉnh

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến ngày 4-8 có hơn 17.800 đảng viên của Đảng bộ tỉnh đã tham gia học tập, tìm hiểu các bài học nghị quyết trên Sổ tay đảng viên điện tử (đạt hơn 91% trong tổng số đảng viên đủ điều kiện sử dụng ứng dụng này). Một số cấp ủy đã có những cách làm hay để phát huy hiệu quả của việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử như: phát động thi đua trong đảng viên làm các câu hỏi thu hoạch ở phần học nghị quyết trong Sổ tay đảng viên điện tử, đảng viên nào được điểm tích lũy cao nhất trong tuần, trong tháng thì được cấp ủy có các hình thức khen thưởng...

Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh (thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh) Nguyễn Như Thuận cho rằng, việc triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử là chủ trương đúng đắn của Ban TVTU. Khi sử dụng ứng dụng này đã giúp cấp ủy chi bộ quản lý tốt đảng viên, với tiện ích khi vào sinh hoạt chi bộ, đảng viên phải điểm danh trên ứng dụng và việc biểu quyết, chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng phải thực hiện trên ứng dụng nên đều được công khai rõ ràng.

Qua Sổ tay đảng viên điện tử, đảng viên còn dễ dàng tìm hiểu, tra cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định, văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và của từng lĩnh vực, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị và hỗ trợ đắc lực trong công việc chuyên môn của đảng viên.

Bí thư Chi bộ Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh (thuộc Đảng bộ xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ) Ngô Văn Toàn đánh giá, trong kỳ sinh hoạt định kỳ tháng 8 vừa qua, Chi bộ nhà trường đã thực hiện sinh hoạt Đảng bằng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Đây là bước đột phá trong chuyển đổi số, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng, đảng viên.

Trưởng phòng Tổ chức Đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thanh Hà thông tin, trước mắt, Tỉnh ủy tổ chức thí điểm Sổ tay đảng viên điện tử tại 4 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, bắt đầu từ tháng 7-2023 đến tháng 12-2023. Từ quý I-2024 trở đi, triển khai thực hiện diện rộng tại các Đảng bộ còn lại (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ Công an tỉnh).

Quá trình thực hiện thí điểm, sẽ tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh các tính năng của ứng dụng cho phù hợp với Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Để Sổ tay đảng viên điện tử ngày càng thiết thực, hiệu quả với mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan được giao nhiệm vụ thường xuyên cập nhật các thông tin chính thống, có tính định hướng cho đảng viên đảm bảo chính xác, kịp thời; đồng thời thường xuyên đưa các văn bản nghiệp vụ, trả lời, giải đáp những câu hỏi của đảng viên về công tác xây dựng Đảng lên phần mềm, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên tra cứu, tham khảo...

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202308/nhieu-tien-ich-tu-so-tay-dang-vien-dien-tu-3174172/