Nhiều tỉnh ĐBSCL không xảy ra TNGT trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9

Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang không xảy ra TNGT đường thủy lẫn đường bộ trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Thanh tra Giao thông (Sở GTVT TP Cần Thơ) kiểm tra phương tiện vận tải hành khách

Chiều 2/9, Ban ATGT Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang cho biết, 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/9 đến ngày 2/9) trên địa bàn các địa phương này đã không xảy ra TNGT cả về đường bộ lẫn đường thủy, giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, về công tác xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã tổ chức 258 cuộc tuần tra kiểm soát, phát hiện và lập 217 biên bản.

“Liên quan đến tình hình trật tự vận tải hành khách, trong những ngày qua, lực lượng làm nhiệm vụ chưa phát hiện xảy ra tình trạng xe trái phép (bến cóc), xe khách chở quá tải. Tình hình ùn tắc giao thông được kiềm chế, không có ùn tắc cục bộ, kéo dài xảy ra”, Chánh văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ thông tin.

Tại An Giang, theo báo cáo Ban ATGT, trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh, huyện, thị xã đã tổ chức 38 ca tuần tra kiểm soát, dừng kiểm tra 347 phương tiện, phát hiện 160 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 55 trường hợp, phạt cảnh cáo 1 trường hợp và tạm giữ 56 phương tiện cơ giới đường bộ, tước giấy phép lái xe có thời hạn 6 trường hợp.

Cũng theo Ban ATGT tỉnh, qua hệ thống camera giám sát trật tự ATGT đã phát hiện 60 trường hợp vi phạm. Trong đó xử phạt trực tiếp 3 trường hợp gửi thông báo vi phạm 57 trường hợp.

Riêng tại Kiên Giang, trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9 đã xảy ra một vụ TNGT làm 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và một người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17h30 ngày 31/8 trên Quốc lộ 63 đoạn thuộc ấp Kinh 1B, xã Đông Yên, huyện An Biên. Thời điểm trên, anh Hồ Văn Trường, sinh năm 1989 (thường trú huyện U Minh, Cà Mau) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 69H1-222.31 chở Ngô Văn Hiến, sinh năm 1960 (thường trú ấp Kinh 5, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng) đụng vào xe ô tô biển kiểm soát 68A-043.44 trên xe có Huỳnh Như Phong, sinh năm 1991 (thường trú ấp An Thọ, xã Định An, huyện Gò Quao) và 1 người tên Phong (chưa rõ người điều khiển) chạy chiều ngược lại; hậu quả làm Ngô Văn Hiến chết trên đường đưa đi cấp cứu và Hồ Văn Trường bị thương nặng. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Ông Phạm Thống Nhất, Chánh văn phòng Ban ATGT Kiên Giang cho biết, trong 3 ngày lễ 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông trong tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát 241 cuộc có 1.421 lượt đồng chí tham gia. Ra quyết định xử phạt 62 trường hợp vi phạm TTATGT...

Hồng Thủy - Lê An

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/nhieu-tinh-dbscl-khong-xay-ra-tngt-trong-3-ngay-nghi-le-29-d433193.html