Nhiều tỉnh thành khắc phục hậu quả sau mưa lũ

(Moitruong.net.vn) – Sau 5 ngày mưa ròng rã nhiều tỉnh thành Bắc Bộ bị ảnh hưởng nặng nề. Đến nay, nhiều địa phương đã “bắt tay” khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

>>>Cảnh báo mưa lớn tại Bắc Bộ, lũ trên sông Cửu Long lên mức báo động 3

Phương tiện cơ giới cùng người dân huyện lỵ Quan Hóa – Thanh Hóa ủi sa bồi trên nền đường. Ảnh: Nhân Dân

Phương tiện cơ giới cùng người dân huyện lỵ Quan Hóa – Thanh Hóa ủi sa bồi trên nền đường. Ảnh: Nhân Dân

Tại tỉnh Sơn La, hàng chục điểm giao thông đã bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường bị chia cắt, thậm chí là tê liệt hoàn toàn. Hiện tại công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được người dân và chính quyền địa phương tích cực triển khai.

Những gì còn sót lại sau trận mưa lũ ở trường Phổ thông dân tộc nội trú Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là bùn và đất. Những trang sách trắng thơm, giờ đã nhuộm màu nâu đỏ của nước lũ. Phải mất ít nhất 4-5 ngày nữa, công tác dọn dẹp mới hoàn tất. Ngày khai giảng đã cận kề nhưng trường lớp vẫn tan hoang.

Hiện tại mưa đã ngớt nhưng nước trên thượng nguồn vẫn đổ về gây ngập úng và sạt lở tại nhiều nơi. Vì thế, công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ vẫn còn khá nặng nề tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La.

Tại Thanh Hóa, có 208 nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn, 146 nhà ở, sáu điểm trường học ảnh hưởng do sạt lở đất ; 11 cột điện cao thế, 25 cột hạ thế bị đổ. Nhà vận hành thủy điện Trung Sơn, bốn trạm biến áp bị ngập; đê bao của hồ thủy điện Bá Thước 2 bị sạt lở 120m…

Đoàn công tác của tỉnh cùng Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa trợ giúp huyện Cẩm Thủy 30 triệu đồng, 60 thùng mỳ tôm, 180 lít nước khoáng chia sẻ khó khó khăn với cán bộ, nhân dân vùng ngập lũ.

Bốn đoàn công tác của tổ chức hội đã xuống các huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Yên Định, Bá Thước thực hiện hoạt động cứu trợ khẩn cấp 3.300 thùng mỳ tôm, 1.440 chai nước khoáng, cung ứng tới nhân dân vùng ngập lũ.

Đến 12 giờ trưa 2/9, sạt lở trên Quốc lộ 15C nên đường lên huyện Mường Lát còn vẫn còn tắc đường tại 26 vị trí; Quốc lộ 16 tắc 14 vị trí tắc đường tại các xã: Trung Lý, Mường Lý (Mường Lát), Hiền Kiệt (Quan Hóa), Sơn Thủy, Mường Mìn (Quan Sơn) và Quốc lộ 217 tắc đường tại Km194+200, 194+300, thuộc xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Các đơn vị quản lý đường bộ huy động nhân lực, phương tiện, máy móc hót đất sạt ta-luy dương, đất sa bồi mặt đường, làm đường tạm về phía ta-luy dương đối với các vị trí sạt ta-luy âm gây đứt đường phấn đấu sớm thông xe trên toàn tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Ngọc Lan (T/H)

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/nhieu-tinh-thanh-khac-phuc-hau-qua-sau-mua-lu/