Nhiều tỉnh, thành trên cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16-10-1948 - 16-10-2018), ngày 14-10-2018, tại các tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Sơn La, Quảng Trị đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng của Đảng bộ Thành phố qua từng năm, trong đó khẳng định công tác đã có nhiều chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả; phương pháp khoa học, phát huy vai trò của từng cấp ủy viên các cấp trong tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát.

Tuy vậy, các đại biểu cũng chỉ ra rằng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Một số cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp chưa tập trung đi vào những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm, chậm ban hành kết luận kiểm tra và thông báo kết quả giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng lãng phí chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Số lượng sai phạm của đảng viên là cán bộ chủ chốt các cấp được phát hiện qua tự phê bình, phê bình và tự kiểm tra, giám sát còn ít.

Ngoài ra, việc kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đảng viên vi phạm của một số tổ chức đảng thiếu kiên quyết và chưa đúng với tính chất, sai phạm. Công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với một số cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chưa đồng bộ, kịp thời.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 26 lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng Bằng khen cho 43 tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm tra đảng có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giai đoạn 2013-2018.

Tại Sơn La, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 55 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Sơn La (1963 - 2018). Đồng chí Hoàng Văn Chất Bí thư Tỉnh ủy Sơn La dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã trình bày khái quát chặng đường lịch sử 70 năm qua, cùng với ngành Kiểm tra của Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh Sơn La và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng không ngừng phấn đấu, trưởng thành, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Sơn La. Toàn ngành đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng nâng cao; chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất nhấn mạnh, trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần phải được tiến hành một cách chủ động, thường xuyên, toàn diện và chặt chẽ. Mặt khác, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra ngày càng vững mạnh, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; gắn với việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài ra, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh cần có nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút gọn về thời gian và quy trình kiểm tra, giám sát, đồng thời vẫn đảm bảo về nguyên tắc, trình tự và thẩm quyền…

Tại Quảng Trị, huyện ủy Vĩnh Linh đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Tham dự có đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Thái Văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Vĩnh Linh cùng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng qua các thời kỳ.

Cùng ôn lại chặng đường 70 năm đồng hành cùng sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của ngành kiểm tra Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của huyện Vĩnh Linh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng, bản lĩnh chính trị nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ủy ban Kiểm tra Vĩnh Linh cùng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đã đạt được trong thời gian qua. Để công tác kiểm tra của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, đồng chí Hồ Đại Nam đề nghị huyện Vĩnh Linh cần tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản, như: Nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Linh đã trao tặng Ủy ban Kiểm tra Vĩnh Linh bức trướng mang dòng chữ “ Trung thành, đoàn kết, liêm khiết, kỷ cương, tận tụy”. Đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Thái Văn Hoạt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng và kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Đảng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra của Đảng. Huyện Vĩnh Linh biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra của Đảng thời gian qua./.

Thục Anh (tổng hợp từ TTXVN, VOV.VN)

Nguồn Tạp chí cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn/home/thoi_su/2018/52709/nhieu-tinh-thanh-tren-ca-nuoc-to-chuc-le-ky-niem-ngay.aspx