Nhiều tình tiết tăng nặng đối với lái xe Camry tông chết 3 người Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: báo Tri thức trẻ.

Với nhiều tình tiết tăng nặng như tông chết 3 người, không bằng lái, có hơi men... nghi can lái xe Camry gây tai nạn thảm khốc trên phố Ái Mộ (Hà Nội) vừa qua có thể phải chịu mức án cao nhất là 15 năm tù.

Theo tin tức từ báo VnExpress, trước việc Công an quận Long Biên ( Hà Nội ) khởi tố bị can Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi) về tội Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ theo điều 202 Bộ Luật hình sự, luật sư Nguyễn Minh Long (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng là chính xác.

Nghi can Vinh khai không bằng lái, có uống rượu và lái xe của khách tới một garage gần đó song không làm chủ tốc độ. Thời điểm gây tai nạn trên đường Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội), chiếc xe tiền tỷ này đã được lái với tốc độ cao, tông vào xe máy của hai ông cháu, rồi đâm một phụ nữ văng xa chục mét. Ôtô Camry quay ngang, va vào xe 7 chỗ rồi cắm đầu vào gốc cây trước cửa nhà dân. Vụ tai nạn khiến hai người chết tại chỗ, một người chết trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: báo Tri thức trẻ.

Với nội dung vụ án được cơ quan điều tra công bố trên, luật sư Long cho hay hành vi không có bằng lái, lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn được coi là tình tiết tăng nặng hình phạt theo khoản 2 của tội này, mức án từ 3 đến 10 năm.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/04/2003 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao với tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ, hành vi làm chết 3 người trở lên thuộc trường hợp gây "hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" và phải bị truy tố theo khoản 3 với mức án nặng hơn khoản 2. Có nghĩa, người vi phạm sẽ bị phạt từ 7 đến 15 năm tù - mức án cao nhất theo khung hình phạt của tội danh này.

Từ lúc bị bắt tới khi mở phiên xử, nếu nghi can tự nguyện bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần cho các bị hại, bao gồm cả chủ nhân xe Camry thì đây được xem là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trước đó, vào sáng 29/2, một khách lái chiếc xe màu bạc đến tiệm rửa, cắm chìa khóa ở ổ. Thấy đèn trên taplo nháy đỏ liên tục, Vinh nghĩ chiếc Camry gặp lỗi nên đánh xe đến gara gần đó để kiểm tra. Lúc này, cháu gái Vinh cũng ngồi trong xe.

Đến phố Ái Mộ, xe Camry lấn làn và đâm vào ông Trần Việt Tiến (trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) đang chở cháu Trần Gia Hân (6 tuổi) đi học. Sau đó, xế hộp do Vinh điều khiển tiếp tục đâm vào bà Nguyễn Thị Trúc (47 tuổi, trú tại phố Ái Mộ), hất nạn nhân lên không trung, văng xa hơn 10m. Pha va chạm mạnh khiến 3 nạn nhân tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Vinh khai nhận khi điều khiển xe đã lấn làn gây ra vụ tai nạn. Trước khi cầm lái, người đàn ông này đã uống rượu. Kết quả kiểm tra xác định trong máu của tài xế có cồn. Được biết, Nguyễn Quang Vinh chưa có Giấy phép lái xe ô tô. Ngay sau khi điều tra vụ việc, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Vinh để điều tra vụ việc.

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nhieu-tinh-tiet-tang-nang-doi-voi-lai-xe-camry-tong-chet-3-nguoi-d64834.html